Hà Nội xây cột mốc số 0 tại hồ Gươm

Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu việc đặt cột mốc số km 0 tại vị trí đặt đồng hồ Thụy Sỹ ở hồ Gươm hiện nay.
Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu việc đặt cột mốc số km 0 tại vị trí đặt đồng hồ Thụy Sỹ ở hồ Gươm hiện nay.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu các sở ngành liên quan làm việc với Đại sứ quán Thụy Sỹ lập phương án dịch chuyển hạng mục đồng hồ Thụy Sĩ để xây dựng công trình cột mốc số 0.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 114/TB-UBND, truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về thực hiện đề án Tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phụ cận. Theo đó, Thành phố kiên trì thực hiện thí điểm đề án Tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đến hết 30/6/2017 theo đúng chỉ đạo của Thành ủy; chưa đặt ra việc phát triển và mở rộng. Trên cơ sở kết quả thực hiện và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, Thành phố sẽ chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp Đề án.

Giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng Đề án; thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh thời gian, cách làm hợp lý, nâng cao chất lượng; bám sát các nhiệm vụ đang thực hiện; xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức hoạt động đối với 4 loại hình văn hóa: Văn hóa ẩm thực, Văn hóa phi vật thể (của Thành phố và các tỉnh, thành phố, vùng miền); Lễ hội hoa quốc tế và trong nước (hoa Anh đào, hoa Tam giác mạch,...); Chương trình âm nhạc ngoài trời, đường phố nghệ thuật.

Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ (không tổ chức thêm dịch vụ ăn uống) nghiên cứu phương án thu phí để duy tu, duy trì cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng. Tăng cường quản lý, xử lý triệt để các hành vi gây mất an ninh trật tự, bán hàng rong, tiếng ồn, rác thải... làm ảnh hưởng chất lượng tổ chức phục vụ nhân dân. Thống kê và sắp xếp các đơn vị kinh doanh loại hình phục vụ vui chơi thanh, thiếu nhi (ô tô, pa tanh...) vào các khu vực riêng đảm bảo trật tự, an toàn (nghiên cứu đưa vào sân Cung văn hóa thiếu nhi); kiểm tra, yêu cầu giảm âm thanh khi tổ chức sự kiện âm nhạc, quảng cáo, giới thiệu.

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy định và nội quy phố đi bộ; dự án cải tạo chỉnh trang các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khẩn trương trang trí hoa trên mặt tiền các nhà mặt phố; hồ sơ thiết kế Dự án đầu tư “Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm”, đảm bảo hoàn thành, triển khai xây dựng trước ngày 30/6/2017.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao làm việc với Đại sứ quán Thụy Sỹ lập phương án dịch chuyển hạng mục đồng hồ Thụy Sĩ để xây dựng công trình cột mốc số (0).

Giao Sở Văn hóa, Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, UBND quận Hoàn Kiếm khẩn trương xây dựng các chương trình tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội... theo tháng, quý, năm và phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp tổ chức các sự kiện; thông báo rộng rãi, công khai, thông tin trên các trang mạng, quảng cáo, sách báo, tạp chí du lịch...) để nhân dân trong nước và khách du lịch quốc tế biết đến, tham dự.

Trước đó tại cuộc gặp mặt với các văn nghệ sĩ trong Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để phát huy giá trị văn hóa xung quanh hồ Gươm, Hà Nội đã đề nghị bổ sung Km số 0 để khách du lịch đến chụp ảnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, người nêu ý tưởng Km 0 - PGS Hà Đình Đức cho rằng: Nhiều quốc gia trên thế giới có Km số 0, đây được coi là điểm nhấn văn hoá, du lịch. Là nơi khách du lịch sẽ tìm đến khi đến với Hà Nội. Vị trí hợp lý nhất để đặt Km 0 là ở biểu tượng Đồng hồ Thụy Sỹ hiện nay. Bởi chiếc đồng hồ này khá “vô duyên” và không ai xem được.

Hình tượng cột mốc như thế nào thì cần phải có cuộc thi thiết kế, đồng thời đưa mẫu thiết kế trưng cầu ý kiến người dân. “Km số 0 mang ý nghĩa văn hoá nhiều hơn yếu tố địa lý, do đó không cần thiết có những cuộc tranh cãi”, PGS Hà Đình Đức khẳng định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.