Hà Tây: Dân lại ngăn đường, phong toả doanh nghiệp

Hà Tây: Dân lại ngăn đường, phong toả doanh nghiệp
Từ ngày 16/4 đến nay, cơ sở sản xuất sắt phế liệu của ông Nguyễn Khắc Hồng, tại đội 5, thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Tây bị người dân  địa phương kéo đến đào một con hào lớn cắt ngang cổng ra vào.

Họ còn chở 2 xe ôtô đá hộc đổ kín cổng ra vào xưởng sản xuất.

Chiều ngày 20/4, người dân cho biết họ sẽ dùng đá hộc xây một bức tường bịt kín lối đi của cơ sở này. Theo họ, lý do của việc phong toả này chính quyền địa phương đã ăn bớt tiền mà doanh nghiệp đã đền bù cho họ.

Trước tình trạng lộn xộn như vậy nhưng Công an huyện Phú Xuyên vẫn không ngăn chặn được, để cho người dân có những hành động quá khích, làm ngừng trệ hoạt động của doanh nghiệp. Đây không phải là lần đầu tiên người dân địa phương bao vây các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.