Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, nhiều địa phương bị cô lập

Lũ cô lập, dân Phương Điền (Hương Khê) chỉ có thể đi lại trên chiếc đò nhỏ. ảnh VH
Lũ cô lập, dân Phương Điền (Hương Khê) chỉ có thể đi lại trên chiếc đò nhỏ. ảnh VH
TPO - Chiều 23/9, nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Trươi, Ngàn Phố đang tiếp tục dâng cao. Một số xã của các huyện Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Sơn bị ngập lụt, giao thông nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt hoàn toàn.

Tại huyện miền núi Hương Khê, lũ dâng cao từ chiều tối ngày 22/9, nhiều nơi ngập sâu gần 1m như các xã Phương Điền, Phương Mỹ, Phúc Đồng.

Ông Đặng Văn Bát trú xã Phương Điền (Hương Khê) cho biết: “Toàn xã Phương Điền có rất nhiều xóm bị cô lập từ đêm qua. Nhà tôi ở xóm 1, bị ngập đầu tiên. Chúng tôi đang rất lo, vì bị cô lập với bên ngoài nếu nước tiếp tục lên không biết xoay xở ra sao”.

Theo ông Bát, mọi việc đi lại đối với hàng trăm hộ dân xóm 1 đành phải dừng lại, nếu có việc cấp thiết thì dùng đò nhỏ để chèo. Tuy nhiên, bốn bề ngập lụt nên việc đi thuyền nhỏ cũng rất nguy hiểm khi trời vẫn đang tiếp tục mưa rất to.

Tại một số xã khác như Hương Thủy, Hòa Hải, Phúc Đồng, Phương Mỹ, Hà Linh… lũ cũng đã chia cắt một số tuyến đường liên xã, liên thôn khiến giao thông từ chiều ngày 22/9 đến nay tê liệt.

Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, nhiều địa phương bị cô lập ảnh 1

Nhiều xóm tại xã Phương Điền bị lũ chia cắt hoàn toàn. Ảnh VH

Thầy giáo Đặng Bá Hải (GV cấp 3 Trường THPT Hàm Nghi, Hương Khê) cho biết: “Sáng nay trên địa bàn các xã vùng trũng Hương Khê đã phải cho học sinh nghỉ học vì nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt. Lũ trên sông Ngàn Sâu đang tiếp tục dâng cao, việc học sinh các xã bị cô lập này rất nguy hiểm”.

Anh Bạch Xuân Tình, Bí thư đoàn xã Hương Thủy (Hương Khê) nói: “Lũ chồng lũ, nước lũ đợt trước chưa rút hết nay lại ngập sâu hơn, nhấn chìm hàng trăm ha hoa màu của dân Hương Thủy và Hương Giang”.

Cầu tràn đi từ thị trấn Hương Khê sang xã Lộc Yên bị ngập sâu khoảng 1,5m. Các tuyến đường thôn Hương Yên, Trường Sơn, Tân Đình (xã Lộc Yên); cầu tràn Tân Dừa (xã Hương Trạch), cầu tràn Trường Sơn (xã Hương Lâm) bị ngập sâu.

Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, nhiều địa phương bị cô lập ảnh 2 Nước ngập lên tận vườn nhà, dân dùng đò đi lại. Một người dân bị ngã do dắt xe đạp lội về nhà trong mưa lũ. ảnh VH
Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, nhiều địa phương bị cô lập ảnh 3 Sông Ngàn Trươi, đoạn thị trấn Vũ Quang mênh mông nước lũ. Ảnh VH
Bên cạnh đó, tuyến đường Hà Linh - Phương Mỹ, Phương Điền - Phương Mỹ bị ngập cục bộ, cô lập khiến người dân không thể đi lạị. Mọi hoạt động giao thương trên tuyến đường này buộc phải dừng lại. Liên tiếp hai trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh trùng vào cao điểm thời vụ thu hoạch lúa hè thu. Hàng ngàn ha lúa bị ngập úng mọc mầm, kéo theo con số chưa thể thống kê về thành phẩm lúa ướt chạy lũ đang chất chồng trong nhà, hậu quả rất lớn.

Tổng hợp từ Văn phòng Thường trực BCH PCTT&TKCN Hà Tĩnh cho thấy, tổng lượng mưa từ 19h ngày 19/9 đến 7h sáng 23/9 tại Linh Cảm đạt 190,2mm; Sơn Diệm 176mm; Chu Lễ 330,6mm; Hòa Duyệt 285,3mm; TP Hà Tĩnh 401,8mm; Hương Khê 440,6mm; Hương Sơn 205,2mm; Kẻ Gỗ 488mm; Sông Rác 318mm. Nước sông Ngàn Sâu đang lên, đoạn tại Chu Lễ trên báo động II là 80cm, tại Hòa Duyệt trên báo động I là 22cm.

MỚI - NÓNG