Hai bà cháu nguy kịch do ăn phải nấm độc

Ngày 29/5, bác sỹ Phạm Bá Đà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện Bệnh viện đang tiến hành lọc máu liên tục đồng thời sẽ triển khai thay thế huyết tương cho 2 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc nấm.

Ngày 28/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận hai bệnh nhân người dân tộc Xê Đăng bị ngộ độc nấm trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Đó là bà Y Kin (65 tuổi) và cháu Y Xuân Mai (10 tuổi) trú làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 3 ngày trước, hai bà cháu đã ăn một loại nấm lạ màu trắng lấy được trên rừng. Đến sáng hôm sau thì cả hai bà cháu đều có dấu hiệu ngộ độc với biểu hiện nôn ói, tiêu chảy và được gia đình đưa vào điều trị tại Trung tâm y tế huyện Sa Thầy, nhưng người bệnh ngày càng nặng hơn. Khi nhập viện lên tuyến tỉnh, hai nạn nhân đều trong tình trạng sức khỏe rất yếu, huyết áp thấp và có biểu hiện suy đa tạng nặng.

Theo bác sỹ Đà, đây là ca ngộ độc nấm thứ hai được Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận trong vài ngày gần đây.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG