Quảng Ninh

Hai địa phương dừng Đại hội Đảng để phòng chống mưa lũ

Đập 790 bị sự cố tràn nước bùn đất xuống khu dân cư Mông Dương do bãi thải mỏ Cọc Sáu sạt lở.
Đập 790 bị sự cố tràn nước bùn đất xuống khu dân cư Mông Dương do bãi thải mỏ Cọc Sáu sạt lở.
TPO - Do đợt mưa lũ diễn biến bất thường ở Quảng Ninh trong những ngày qua nên TP Hạ Long và huyện Hải Hà đã quyết định dừng đại hội Đảng để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Sáng 30/7, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lớn kéo dài bất thường do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh tổ chức, ông Phạm Đình Hòa, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ninh, cho biết: do đợt mưa lũ lớn diễn biến bất thường nên TP Hạ Long và huyện Hải Hà đã quyết định dừng đại hội Đảng để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Theo ông Hòa, trước đó, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp từ tỉnh xuống các địa phương để tập trung chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Lãnh đạo các địa phương có biện pháp cụ thể tại từng vị trí, từng địa bàn khu dân cư, kiểm tra các vị trí xung yếu, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời huy động quân đội, công an xuống các khu vực bị ngập lụt chia cắt, sập đổ nhà để cứu dân bị nạn, tìm kiếm người mất tích, tiếp tế lương thực thực phẩm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, trận mưa lũ lịch sử đã làm 3700 hộ dân bị ngập lụt, 43 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 57 căn nhà bị ngập quá nóc. Mưa lũ làm 17 người chết, 6 người mất tích trên biển. Tổng thiệt hại đợt mưa lũ bất thường gây ra là 1500 tỷ đồng (trong đó ngành than thiệt hại 500 tỷ đồng).

Mặc dù mưa đã ngớt nhưng theo dự báo trong những ngày tới khu vực tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, có khả năng gây lũ, do đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các địa phương kiên quyết không để người dân quay lại vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra chết người do sạt lở. Các địa phương có biện pháp tiếp ứng lương thực, thực phẩm kịp thời, không để dân bị đói rét, bệnh tật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu sau khi nước rút, các cơ quan chức năng cần tập trung giải quyết vấn đề nhà ở cho dân, nhất là những hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Tỉnh hỗ trợ cho mỗi hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn 50 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ ủng hộ giúp cho người dân Quảng Ninh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trả lời về việc tình trạng ngập úng do mưa, ông Hòa cho biết năm 2008 tỉnh Quảng Ninh có lập một quy hoạch vùng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá. Nhiều năm nay không có hiện tượng này, tình trạng sạt lở này xảy ra là mưa quá lớn, bất khả kháng. Hệ thống tiêu thoát nước, có chỗ phải phá đường để tiêu nước. Cống tiêu chưa hợp lý vì không thoát kịp khi lượng mưa lớn bất thường nên cần phải xem xét cải tạo nâng cấp.

Tại cuộc họp báo đại diện báo Quảng Ninh xác nhận có một nhà hảo tâm tặng chiếc xe RollRoys để báo Quảng Ninh đấu giá lấy tiền ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Theo đại diện báo Quảng Ninh chiếc xe này sẽ được đấu giá với mức khởi điểm 16 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...