Thừa Thiên Huế:

Hãi hùng bị rắn lục đuôi đỏ tấn công khi đang quét nhà

Hai con rắn lục đuôi đỏ hung dữ tấn công bà Bơi.
Hai con rắn lục đuôi đỏ hung dữ tấn công bà Bơi.
Bà Bơi lấy chổi xua nhưng 2 con rắn vẫn lao thẳng vào bà. Bà Bơi la hét và dùng chổi đập rắn nhưng không trúng. Rắn tiếp tục trườn tới cắn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào sáng nay (24/1) tại nhà bà Nguyễn Thị Bơi (49 tuổi, trú xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). 

Khi đang quét dọn nhà cửa, bà Bơi phát hiện 2 con rắn lục đuôi đỏ đang bò vào nhà.

Bà Bơi lấy chổi xua nhưng 2 con rắn vẫn lao thẳng vào bà. Bà Bơi la hét và dùng chổi đập rắn nhưng không trúng. Rắn tiếp tục trườn tới cắn.

Người con trai đầu của bà nghe tiếng mẹ kêu ngay sau đó chạy tới và dùng nhành cây kịp thời đánh trúng rắn. 

Nhà bà Bơi cho biết, hơn 1 tháng trước, người con trai thứ 3 của bà cũng đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện trong tình trạng gần nguy kịch, hiện đã phục hồi sức khỏe.

Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Thủy và TP Huế đã có tình trạng xuất hiện rắn lục đuôi đỏ và cắn người. Có khoảng 10 người đã nhập viện cấp cứu nhưng may mắn tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Đại Dương

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.