Hãi hùng phát hiện hàng xóm chết trong tư thế treo cổ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ ngôi nhà hàng xóm khóa trái cửa, người dân tò mò nhìn qua cửa sổ. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt, anh Nghĩa chết trong tư thế treo cổ.

Sáng 23/9, đại tá Đặng Minh Thế - Trưởng CA huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp chết trong tư thế treo cổ.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 21/09, người dân sống tại ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình, ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà của anh Lê Văn Nghĩa (SN 1977, là dân địa phương). Nhìn qua cửa sổ, người dân hoảng hốt phát hiện anh Nghĩa chết trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Thanh Bình, lực lượng pháp y tỉnh Đồng Tháp đã có mặt để xử lý vụ việc theo quy định. 

Kết luận ban đầu cho thấy, anh Nghĩa tử vong do bị ngạt khí. Nạn nhân đã chết nhiều ngày trước khi sự việc được phát hiện.

Đại tá Đặng Minh Thế cho biết, anh Nghĩa sống độc thân. Trước khi chết, nạn nhân có nhiều biểu hiện không bình thường.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.