Hai mẹ con bị đất vùi lấp khi đang ngủ

Nhà bị đất vùi lấp, làm 2 mẹ con bé Tâm gặp nạn. Ảnh: Duy Chiến
Nhà bị đất vùi lấp, làm 2 mẹ con bé Tâm gặp nạn. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Khi đang say giấc ngủ, hai mẹ con bị đất đồi sạt lở gây đổ nhà khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện.

Vào lúc 3 giờ ngày 17/9, cháu Hà Thị Thanh Tâm, SN 2009, đang ngủ cùng mẹ là bà Lâm Thị Ngọc tại nhà riêng tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thì bị đất đồi sạt lở gây đổ nhà khiến cháu Tâm chết tại chỗ, bà Ngọc bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng trong đợt mưa bão số 3, cháu Nông Thị Chuyên, SN 2009, trú quán tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn bị trượt chân ngã xuống suối, tử vong tại chỗ.

Hai mẹ con bị đất vùi lấp khi đang ngủ ảnh 1

Chị Ngọc (mẹ cháu Tâm- nằm giữa) chưa hết bàng hoàng vì tai họa ập đến rất nhanh. Ảnh: Duy Chiến

Theo thống kê; do mưa to, gió mạnh nên đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở tỉnh biên giới Lạng Sơn. Đến chiều 17/9, có 8 người chết (6 người là nhân công bốc vác của Cty TNHH Xuân Cương tử vong do sạt lở đất ở Phú Xá, huyện Cao Lộc); 60 phòng, lớp học sập, tốc mái; 381 ha hoa màu bị ngập, úng.

MỚI - NÓNG