Hai nam sinh đi xe máy vượt đập tràn bị nước cuốn trôi

Đập tràn thôn Tà Lơi 3, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi (Ảnh: Dân Việt)
Đập tràn thôn Tà Lơi 3, nơi nạn nhân bị nước cuốn trôi (Ảnh: Dân Việt)
Khoảng 17h chiều qua (5/7), hai nam thanh niên đi xe máy vượt đạp tràn Tà Lơi 3, xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã bị nước lớn cuốn trôi, 1 người may mắn bơi vào bờ.

Thông tin xác minh ban đầu cho biết, nạn nhân tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1996, là người điều khiển xe máy, người ngồi sau là Lưu Văn Hoan. Cả hai cùng trú tại thôn Bản Láng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

Dũng và Hoan là học sinh lớp 12, sau khi thi tốt nghiệp THPT đã rủ nhau đi chơi. Trên đường về qua đập tràn trên suối Mường Hum đã bị nước cuốn trôi. Hoan may mắn bơi dạt vào bờ, Dũng cùng xe máy đều bị nước cuốn trôi đi mất.

Ngay sau đó, UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo chính quyền xã và các lực lượng khẩn trương phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát, chỉ cách đập tràn khoảng 100m có một cây cầu treo để người dân và các phương tiện xe máy, xe đạp có thể đi lại. Mặc dù chưa phải nước lũ nhưng do gần đây mưa nhiều nên nước lớn hơn bình thường, đục và xiết. Nam thanh niên xấu số bị nước cuốn trôi phần nhiều là do quá chủ quan.

Qua vụ việc này, chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo người dân không nên chủ quan vượt đập tràn, ngầm nước chảy xiết mà có thể đi đường khác, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG