Hai người đàn ông tử vong khi băng qua đường sắt

Nơi xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.
Nơi xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ.
Hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy băng qua đường sắt, bị tàu SE2 tông chết. Chiếc xe máy và một trong hai nạn nhân bị tàu kéo cách hiện trường gần 300m.

Vào lúc 14 giờ 40 ngày 26/3, đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt tại tuyến đường ngang dân sinh giao với đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế làm 2 người thiệt mạng.

Lúc đó, hai anh Nguyễn Tiến, 46 tuổi và Nguyễn Quang, 31 tuổi, cùng trú ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 75R2-1382 (chưa rõ người điều khiển) chạy theo hướng quốc lộ 1A vào thôn Nam Phước.

Khi xe máy đang băng qua đường sắt thì bị tàu SE2 đang chạy hướng Đà Nẵng ra Huế tông vào. Anh Tiến và anh Quang tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy và một trong hai nạn nhân bị tàu kéo cách hiện trường gần 300m.

Tàu SE2 phải dừng khoảng 30 phút để xử lý vụ tai nạn. Theo một số nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, họ thấy 2 xe ben dừng tránh tàu nhưng 2 người chạy xe máy vẫn băng qua.

Theo quan sát của chúng tôi, ở vị trí đường ngang giao với đường sắt nói trên, không có hệ thống đèn tín hiệu, rào chắn mà chỉ có biển cảnh báo.

Theo Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG