Hai nữ sinh bị tạt axit giữa đường ở Sài Gòn

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Hai nữ sinh viên đang chở nhau bằng xe máy lưu thông trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TPHCM thì bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau lên tạt axit khiến người điều khiển xe máy bị bỏng rất nặng.

Nhân chứng cho biết, khoảng 10h30 ngày 30/3, hai nữ sinh viên khoảng 20 tuổi chở nhau trên xe máy mang BKS tỉnh Bình Thuận lưu thông trên đường Quang Trung theo hướng đi cầu vượt Quang Trung.

Hai nữ sinh bị tạt axit giữa đường ở Sài Gòn ảnh 1

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ nội vụ.

Khi qua ngã tư Quang Trung – Phan Huy Ích khoảng 100m thuộc địa bàn phường 14, quận Gò Vấp thì bị hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau vượt lên tạt một loại chất lỏng được cho là axit vào mặt cô gái điều khiển xe máy. Sự việc khiến quần áo, mặt, tay của cô gái điều khiển xe bốc khói, cháy; cô gái còn lại cũng bị axit bắn qua người gây nhiều vết cháy trên quần áo. Gây án xong, hai nam thanh niên nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Hai nữ sinh bị tạt axit giữa đường ở Sài Gòn ảnh 2

Đôi găng tay của nạn nhân cháy xém sau khi bị tạt axit.

Bị bỏng nặng, cô gái điều khiển xe máy loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường. Người dân gần đó phát hiện sự việc nhanh chóng đưa nạn nhân vào sơ cứu, dùng nước rửa các vết thương. Hai cô gái khác là bạn của nạn nhân chạy từ phía sau đến đưa bạn mình đi cấp cứu. 

“Cô gái ngồi trước bị cháy quần áo, tay, mặt bị bỏng rất nặng, mặt đường cũng sủi bọt khi axit rơi xuống”, một nhân chứng kể.
Hai nữ sinh bị tạt axit giữa đường ở Sài Gòn ảnh 3 Mặt đường loang lổ do axit đổ xuống.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp có mặt điều tra vụ việc.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.