Hai ông cháu bị xe tải tông chết khi đứng mặc áo mưa

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Khi ông Hóa đang dừng lại mặc áo mưa thì bị chiếc xe tải đâm phải khiến ông và cháu nội tử vong ngay tại chỗ, người vợ bị thương phải đi cấp cứu.

Chiều 21/9, trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), ông Trần Thanh Hóa (65 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đi xe máy chở vợ Trần Thị Thất (61 tuổi) cùng cháu nội từ Đức Thọ đi thị xã Hồng Lĩnh.

Đến xã Đức Lâm, trời đột nhiên đổ mưa nên ông Hóa dừng xe bên phải đường để mặc áo mưa. Đúng lúc đó chiếc xe tải đi cùng chiều đã mất lái, trượt một đoạn dài rồi đâm vào 3 người.

Ông Hóa và cháu trai Trần Nhật Chính (4 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn vợ ông bị gãy tay nên được đưa về bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu.

Hai ông cháu bị xe tải tông chết khi đứng mặc áo mưa ảnh 1

Nhiều người dân hợp sức, cùng nhau đẩy chiếc xe tải lật lại để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Chiếc xe ô tô tải lật nghiêng dưới ruộng, thùng xe đè lên người ông Hóa, cháu trai nằm bên cạnh. Tài xế (chưa rõ danh tính) bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

Công an huyện Đức Thọ đã điều xe cứu hộ tới cẩu xe tải lên để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".