Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi gần 1000m2 xưởng sản xuất

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một xưởng sản xuất nến xảy ra chiều 20/12 khiến toàn bộ xưởng sản xuất rộng gần 1000m2 tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An (Hải Phòng) bị thiêu rụi.

Hồi 13h ngày 20/12, người dân khu Đồng Xá phát hiện lửa cháy ngùn ngụt phát ra từ khu xưởng sản xuất nến của Công ty TNHH Thái Huy.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, người dân và các công nhân của DN này đã tiến hành dập lửa đồng thời điện báo cho lực lượng cảnh sát PCCC.

Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng huy động 4 xe chữa cháy cùng gần 50 chiến sĩ đến dập lửa. Tuy vậy việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do toàn bộ khu xưởng làm sơ sài, khu vực xưởng chứa nhiều hóa chất vật liệu làm nến rất dễ cháy. Sau nhiều giờ chữa cháy, đám cháy được dập tắt nhưng toàn bộ khu xưởng rộng 1000m2 đã bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Được biết sáng 20/12, các công nhân tại xưởng nến vẫn làm việc bình thường sau đó mọi người khóa cửa đi ăn trưa. Đến 13h cùng ngày các công nhân phát hiện lửa cháy trong xưởng nên đã tiến hành dập lửa, điện báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp nhưng không thể dập được đám cháy quá lớn. Toàn bộ mái tôn khu xưởng đổ sập. Hàng trăm thùng đựng nến, vật liệu làm nến cùng một số xe máy, xe đạp điện để bên trong cũng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ nhưng theo người dân có thể đám cháy xuất phát do chập điện.

Hình ảnh hiện trường và khu vực lân cận vụ cháy:

Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi gần 1000m2 xưởng sản xuất ảnh 1

Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi gần 1000m2 xưởng sản xuất ảnh 2
Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi gần 1000m2 xưởng sản xuất ảnh 3
Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi gần 1000m2 xưởng sản xuất ảnh 4

Theo Thu Hằng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.