Hải quân Vùng 3 đang đưa tàu cá cùng 10 ngư dân gặp nạn vào bờ

Tàu 952 cứu nạn cá bị nạn trên biển.
Tàu 952 cứu nạn cá bị nạn trên biển.
TPO - Đến 6h30 sáng nay (1/4), tàu Hải quân 952 của Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận được cá gặp nạn số hiệu QNg 91131, đồng thời tổ chức làm dây và lai kéo tàu cá bị nạn cùng các ngư dân về cảng Lý Sơn bàn giao cho bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương.

Trước đó, lúc 21h30, ngày 31/3, Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin tàu cá QNg 91131 công suất 803 CV bị hỏng máy, không khắc phục được phải thả trôi trên biển tại tọa độ 140 40'N - 1100 20'E, cách Đông Nam đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi khoảng 85 hải lý.

Trên tàu cá gặp nạn có 10 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Hồng (sinh năm 1972, ở xã Tịnh Kỳ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng hành nghề chụp mực ở khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Ngay sau khi nhận được lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã kịp thời điều tàu 952 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương rời vị trí, cơ động đến khu vực tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNg 91131 TS.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.