Hai thuyền viên tàu cá Bình Định bị bắn đã qua cơn nguy kịch

Một trong hai ngư dân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Một trong hai ngư dân bị thương được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
TPO - Sau hai ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, hai thuyền viên tàu cá Bình Định bị bắn trong lúc câu mực, đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 25/7, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết, hai bệnh nhân là Nguyễn Văn Cường (44 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, cùng quê Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, tiếp xúc tốt.

Hai bệnh nhân này nhập viện vào đầu giờ chiều ngày 24/7. Cụ thể theo các bác sĩ khoảng 13h15 ngày 24/7, bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân kể trên trong tình trạng khó thở dữ dội, có dấu hiệu của sốc mất máu và dấu hiệu của viêm phúc mạc.

Qua kết hợp thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị tràn khí, tràn máu màng phổi 2 bên, thủng cơ hoành, vỡ lách, vỡ đuôi tụy. Xác định bệnh nhân bị vết thương do hỏa khí, ê kíp điều trị đã tiến hành phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu vào màng phổi bên trái, cắt lách và cắt đuôi tụy, cắt đại tràng và truyền máu hồi sức.

Đến chiều 25/7, hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo lời kể của ngư dân vào khoảng 21h ngày 22/7, tàu cá Bình Định mang số hiệu BĐ 31153 TS (do bà Hồ Thị Tuyết Nga, trú thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định làm chủ tàu; ông Nguyễn Thanh Ngọc, trú cùng địa phương làm thuyền trưởng) gồm 6 ngư dân, đang khai thác hải sản tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cách đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam và Indonesia khoảng 7 hải lý về hướng Bắc, cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 34 hải lý. Bất ngờ tàu của họ bị một tàu nước ngoài tấn công, khiến 2 thuyền viên bị bắn trọng thương.

Ngay sau đó, tàu cá Bình Định cập cảng Bến Đồn, huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). Tại đây, 2 thuyền viên được đưa vào Trung tâm y tế huyện Côn Đảo để cấp cứu sau đó được đưa bằng máy bay về TPHCM cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.