Gia Lai:

Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi đang làm rẫy

Khu rẫy nơi vợ chồng anh Việt, chị Thủy bị Sét đánh.
Khu rẫy nơi vợ chồng anh Việt, chị Thủy bị Sét đánh.
Đang làm rẫy thì một cơn mưa kéo đến kèm theo sấm sét, do không có chỗ trú ẩn nên hai vợ chồng bị sét đánh thương vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/4, vợ chồng anh chị Phạm Thị Thủy và Đặng Ngọc Việt (ngụ thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) cùng đi làm tại rẫy xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa).

Đến khoảng 14h30, xuất hiện một trận mưa giông lớn, cơn giông có tố lốc kèm sấm sét rất mạnh. Do vợ chồng anh Việt, chị Thủy mải làm tại khu rẫy rất hoang vắng, nên đã không kịp tìm chỗ ẩn nấp và đã bị sét đã đánh trúng cả hai vợ chồng.

Sau khi bị sét đánh, anh Việt đã tử vong tại chỗ và chị Thủy bị bỏng nặng, rồi ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại chị Thủy đã gọi điện ngay cho người thân và hàng xóm tới ứng cứu.

Nhận được tin, người thân và hàng xóm đã có mặt đưa chị Thủy đi cấp cứu và đưa thi thể anh Việt về tổ chức tang lễ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.