Hai vợ chồng nhập viện vì bật bếp kiểm tra gas rò rỉ

Vụ nổ gas tại nhà ông K. Ảnh: Bá Ngọc
Vụ nổ gas tại nhà ông K. Ảnh: Bá Ngọc
Thấy gas rò rỉ nồng nặc, vợ chồng ông K bật bếp để kiểm tra thì bất ngờ bếp phát nổ khiến cả hai nạn nhân nhập viện, riêng ông K bị bỏng nặng hơn 70% cơ thể.

Tối 21/5, ông Trần Quốc K. và vợ là bà Nguyễn Thị Minh L. đi chơi về nhà, ngửi thấy mùi gas nồng nặc. Ông K. đi kiểm tra, bất cẩn bật bếp gas, tạo ra tia lửa điện khiến khí gas phát nổ kèm lửa cháy ngùn ngụt.


Vụ tai nạn xảy ra hồi 18 giờ 30 phút ngày 21/5 tại một gia đình ở đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, ông K. bị bỏng rất nặng, bà L. bị thương nhẹ hơn. Một số đồ đạc trong nhà cũng bị cháy, hư hỏng.

Do bị bỏng nặng hơn 70% cơ thể nên sau khi sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, ngay trong đêm cùng ngày, ông K. được chuyển về Viện Bỏng quốc gia - Hà Nội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) và công an thành phố Lào Cai đã có mặt kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, khi ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc trong nhà, tuyệt đối không có các hành động tạo ra tia lửa điện như bật các thiết bị điện (quạt, bóng đèn...), bật bếp gas. Thay vào đó cần mở toang cửa, thổi cho khí gas thoát hết ra ngoài.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.