Hai xe biển đỏ đỗ dừng trái phép gần UBND quận 1

TPO - Ngày 7/4, đoàn liên ngành của phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) đi kiểm tra, lập lại trật tự lòng lề đường phát hiện hai chiếc xe ô tô mang biển đỏ đỗ dừng trái phép trên đường Lê Duẩn gần UBND quận 1.

Khi phát hiện xe đậu trên vỉa hè, đoàn đã tiến hành kiểm tra nhưng không có tài xế. Sau gần 10 phút, tài xế xuất hiện và đoàn đã lập biên bản, xử lý tài xế có hành vi đậu xe trên vỉa hè.

Cách điểm xử phạt không xa, cũng một chiếc xe biển đỏ dừng dưới lòng đường, nơi có biển cấm dừng, cấm đậu. Đoàn cũng tiến hành lập biên bản xử phạt 700 nghìn đồng đối với tài xế.

Trước đó, trong “chiến dịch đòi lại vỉa hè”, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 cương quyết xử lý những hành vi lấn chiếm lòng lề đường dù đó là cơ quan công quyền hay tư nhân.

Hai xe biển đỏ đỗ dừng trái phép gần UBND quận 1 ảnh 1
Hai xe biển đỏ đỗ dừng trái phép gần UBND quận 1 ảnh 2
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.