Ít nhất 15 người chết trong lũ lịch sử ở Quảng Ninh

Các lực lượng cứu hộ hai nạn nhân bị vùi lấp do sập nhà tại tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Các lực lượng cứu hộ hai nạn nhân bị vùi lấp do sập nhà tại tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính tới chiều 28/7, đợt mưa lũ lịch sử đã khiến 15 người tử vong, 8 người mất tích. UBND tỉnh cùng với các lực lượng cứu hộ huy động hơn 2.000 bộ đội, Công an tỉnh, cảnh sát PCCC, dân quân tự vệ cùng các ban ngành ứng cứu.

Lực lượng cứu hộ đã di dời 1.345 hộ gia đình tại các điểm nóng ngập sâu bị chia cắt, các điểm sạt lở, lũ quét. Cơn mưa kỷ lục kéo dài 4 ngày khiến hơn 300 m các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở; 800 m đường ống dẫn nước dân sinh bị vỡ; 25 m đê kè bị sụt lún, vỡ; 100 ha hoa màu bị ngập úng; 880 lồng bè cá nuôi trồng bị phá hoại. 

Ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, tới cuối chiều 28/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể trong vụ 9 người bị vùi lấp vì sạt lở đất tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tiếp tìm kiếm thi thể người còn lại trong đêm.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh vẫn đang mưa. Khu vực đảo Bản Sen (Vân Đồn); khu vực Hà Phong, Cao Thắng, Hà Khánh, Việt Hưng, Bãi Cháy (TP Hạ Long); phường Quan Hanh (TP Cẩm Phả) nước ngập sâu nước đang rút, lực lượng chức năng đã tiếp cận tiếp tế lương thực thực phẩm cho người dân. Ngoài ra, 1500 du khách tại đang được hướng dẫn trú mưa an toàn tại đảo Cô Tô, Quan Lạn. Ước tính tổng thiệt hại tính tới chiều cùng ngày do cơn bão gây ra khoảng 1.000 tỷ đồng.

ẢNH: Giây phút sống chết khi hàng trăm khối đất đổ ập vào nhà

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở Quảng Ninh, Thủ tướng đã có công điện gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến thân nhân gia đình có người thiệt mạng. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng, hỗ trợ lương thực để người dân không bị đói khát; đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết, chủ động di dời hộ dân ra khỏi khu vực ngập sâu, sạt lở đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 3 và các lực lượng đóng quân trên địa bàn nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan ở địa phương vận hànH an toàn hồ chứa nước. 

XEM Clip Quảng Ninh chìm trong mưa lũ bất ngờ

Chiều nay, 28/7, lượng mưa đã giảm, tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường bị ngập lụt dẫn đến giao thông bị chia cắt như: ngã ba đường mới (phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long), Đèo Bụt (TP. Cẩm Phả), đường bao biển (Bãi Cháy), khu chân cầu Bãi Cháy… có đoạn nước vẫn ngập sâu hàng mét.

Nhiều tuyến đường lầy lội do đất bùn tràn từ trên núi xuống khiến giao thông rất khó khăn. Nhiều hộ dân bị nhà bị sạt lở phải đi ở nhờ. Một số hộ dân tại khu Lán Bè, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, do đất đá phía sau nhà sạt lở tràn cả vào nhà nên phải dựng lều bạt ra vỉa hè trú tạm.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.