Hàng chục y bác sĩ sẵn sàng ứng cứu nạn nhân sập hầm

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến động viên người nhà nạn nhân.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến động viên người nhà nạn nhân.
TP - Gần 16 giờ ngày 17/12, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Bộ trưởng nhắc nhở các cán bộ y tế tỉnh Lâm Đồng túc trực sẵn sàng để cấp cứu cho 12 công nhân ngay sau khi được giải cứu, đưa ra khỏi đoạn hầm bị sập; đồng thời thăm hỏi, động viên người nhà một công nhân từ miền Bắc vào chờ tin người thân đang mắc kẹt trong hầm.

Bộ trưởng cho hay, đã điều động bác sĩ chuyên khoa chống ngạt từ TPHCM lên để phối hợp cấp cứu các nạn nhân. Theo Sở Y tế Lâm Đồng, đã đưa đến hiện trường 9 xe cứu thương, nhiều loại thuốc, chăn ấm (đề phòng trường hợp nạn nhân bị ngâm lâu dưới nước, giảm thân nhiệt) và thiết bị như bình oxy, nẹp chấn thương, dụng cụ đặt nội khí quản tại chỗ… để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết.

Hàng chục y, bác sĩ, điều dưỡng hồi sức cấp cứu từ nhiều bệnh viện đã có mặt tại khu vực xảy ra sự cố để hỗ trợ cứu hộ. Lực lượng này được chia thành 3 tổ. Tổ một gồm 3 bác sĩ, 10 điều dưỡng sẽ trực tiếp vào trong hầm cấp cứu nạn nhân ngay sau khi hầm được thông. Tổ hai gồm 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng chờ ở cửa để đón bệnh nhân. Tổ ba gồm 1 bác sĩ và 3 điều dưỡng sẽ trực tại lán đề phòng trường hợp phải cấp cứu nạn nhân tại chỗ.

Bộ trưởng Y tế nhắc nhở cán bộ trong ngành phối hợp các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khác kịp thời bơm oxy và chuyển thức ăn, nước uống cho những người bị kẹt trong hầm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.