Hàng loạt học sinh nhập viện sau khi tiêm vacxin sởi

Một học sinh đang được các bác sĩ chăm sóc.
Một học sinh đang được các bác sĩ chăm sóc.
Nhiều học sinh trường tiểu học Ngô Quyền (TP Cần Thơ) có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn... sau khi tiêm phòng nên đã nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 28/11 khi 6 học sinh được khẩn trương đưa vào bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ để chăm sóc và theo dõi, 3 em được chuyển đến bệnh biện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn và có em đã ói sau khi tiêm vacxin sởi, rubella.

Các bệnh nhi này cùng học chung lớp 4, trường tiểu học Ngô Quyền, TP Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó Khoa Nhi bệnh viện Phụ sản - cho biết các bệnh nhi nhập viên trong tình trạng mệt mỏi và có thể là do tâm lý khi tiêm. Những học sinh này đã được cho thở oxy, uống nước đường và truyền dịch.

Hiện sức khỏe các em đã tạm ổn định, 3 học sinh đã xuất viện vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.