Hàng ngàn người dân Hà Nội đong nước ăn từng bữa

Hàng ngàn người dân Hà Nội đong nước ăn từng bữa
Điệp khúc mất nước, thiếu nước, nước nhiễm bẩn, ô nhiễm đang diễn ra ở nhiều khu chung cư giá thấp tại TP Hà Nội.

Mới đây nhất là vụ việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng của các hộ dân ở chung cư CT8, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Cả tháng trời nóng bức, nước chỉ có trong ít giờ ngắn ngủi vào hai khung giờ cố định đầu giờ sáng và 8 giờ tối, thời gian còn lại tại nhà nhiều hộ dân, các vòi nước không chảy nổi một giọt. Tình cảnh cực chẳng đã khiến nhiều cư dân trong khu chung cư CT8 cực chẳng đã đành phải đi tắm nhờ, giặt nhờ. 

Thiếu nước trầm trọng, nhà bà Mận phòng 503 nhà CT8 phải tiết kiệm nước một cách tối đa bằng cách dùng nước rửa rau để rửa bát và dội nhà vệ sinh. Thậm chí, nhà còn cháu nhỏ nhưng bà Mận chỉ dám lau người cho cháu và tắm rất hạn chế trong ngày để tiết kiệm nước.

Đồng cảnh ngộ với gia đình bà Mận, gia đình bà Hẹ, phòng 502 nhà CT8 đành cắn răng mua các bình nước giá cao đóng sẵn như thế này để đun nấu hàng ngày. Nước không có một giọt vào ban ngày nên gia đình bà Hẹ bên cạnh việc tích trữ nước vào đủ loại đồ dùng có thể, thậm chí thường xuyên phải đi tắm nhờ nhà người quen đề dành nước ở nhà dùng khi cần kíp.

Những cư dân trong toà nhà CT8 cho biết, tình hình thiếu nước ở khu dân cư này đã diễn ra cả tháng nay, lượng nước được cấp cho cả toà nhà thiếu trầm trọng cho sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ thế, giờ bơm nước chỉ trong ít phút ngắn ngủi khiến nhiều gia đình khốn khổ vì đúng giờ đi làm hoặc chưa đi làm về nên nhiều gia đình không có nổi một giọt nước cả tháng trời vì không hứng được nước.

Theo Xuân Ngọc

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG