Hàng trăm giáo viên kêu cứu khẩn cấp

Hàng trăm giáo viên kêu cứu khẩn cấp
TP - Hàng trăm giáo viên, nhân viên hành chính tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động, đã gửi đơn kêu cứu, kiến nghị khẩn cấp tới ngành chức năng.

Đây là 647 lao động đã được ký hợp đồng lao động (hợp đồng không thời hạn và hợp đồng ngắn hạn) tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Yên Định từ năm 2002 đến năm 2016, vừa bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 1/9/2016. 

Lý do các lao động gửi đơn kêu cứu tới ngành chức năng vì cho rằng: Việc UBND huyện Yên Định chấm dứt hợp đồng lao động với lý do UBND huyện không có nhu cầu sử dụng lao động hợp đồng tại thời điểm hiện tại là không đúng quy định của pháp luật. 

Các lao động không được thông báo đúng thời gian trước khi bị chấm dứt hợp đồng theo quy định. Trong số 647 lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng còn có nhiều người đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng (hoặc đang mang thai, đang nghỉ chế độ thai sản); một số người đang điều trị bệnh hiểm nghèo. 

MỚI - NÓNG