Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn

Đội ngũ y tế sơ cấp cứu, chăm sóc cho các nạn nhân. Ảnh: Thanh Trần.
Đội ngũ y tế sơ cấp cứu, chăm sóc cho các nạn nhân. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Đó là tình huống được đưa ra trong buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên sông Hàn.

Sáng nay (26/7), UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP16) tổ chức buổi diễn tập nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên sông Hàn.

Buổi diễn tập có sự tham gia của hơn 100 người đến từ các đối tác trong PP16, các lực lượng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Đà Nẵng, Sở Y tế, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II…Đặc biệt, Đại sứ các nước Mỹ, Anh, Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cũng đến tham dự.

Sự cố giả đinh trong buổi diễn tập, lúc 8g cùng ngày, bão số 3 đổ bộ vào Đà Nẵng với cấp gió 80 – 100km/g, đồng thời mưa lớn tạo thành dòng nước chảy xiết trên sông Hàn. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, khu vực Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam tiếp tục có gió giật mạnh và mưa lớn đến hết ngày.

Lực lượng diễn tập ứng phó với ra hai tình huống khi bão xảy ra.

Tình huống thứ nhất: tàu, thuyền nhỏ không di chuyển được vào bờ và người rơi xuống nước. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phương tiện của BĐBP và các xuồng của PP16 phối hợp  tiếp cận cứu nạn nhân dưới nước, sơ cứu, di chuyển về cầu cảng khu vực lán tham quan đưa nạn nhân cấp cứu tại lán y tế và lai dắt thuyền bị nạn đưa vào cầu 2 Cảng Sông Hàn.

Tình huống thứ hai: trên sông Hàn đoạn trước Cảng sông Hàn, tàu ĐNa 7002 với 15 lao động đang di chuyển tránh bão bị chập điện, lửa  bùng phát làm cháy tàu.  Ban Tác chiến, BCH Biên phòng tiếp nhận thông tin báo cáo BCH, thông báo cho địa phương và các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ. Ngay lập tức, xuồng biên phòng cùng tàu SAR 24 tiếp cận tàu bị cháy, hướng dẫn thuyền viên tắt thiết bị điện, phun nước dập lửa. Sau khi lửa tắt tiếp cận đưa nhân viên y tế lên tàu cấp cứu thuyền viên bị bỏng; tàu SAR 274 đưa nạn nhân bị bỏng vào cầu cảng chuyển y tế cấp cứu.

Đại tá Thomas Williams,Tổng chỉ huy PP16 cho hay thông qua việc ứng phó với các tình huống trong diễn tập, cho thấy kỹ năng cứu nạn, cứu hộ rất quan trọng, cần có sự phối hợp tổng thể, chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng để giảm thiểu thiệt hại.

Đại tá Lê Tiến Hưng, Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Sau buổi diễn tập này, các lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ rút kinh nghiệm vè những hạn chế của mình, đồng thời bổ sung các kế hoạch, phương án xử lý, ứng cứu sát với thực tế. Ngoài ra trang bị thêm phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai..”.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 1

Giới thiệu về sơ đồ tình huống diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên sông Hàn. Ảnh: Thanh Trần.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 2

Tàu cá với 15 lao động đang di chuyển tránh bão thì bị chập điện gây cháy. Ảnh: Thanh Trần.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 3

Các xuồng biên phòng, tàu cứu nạn lập tức có mặt phun nước dập lửa. Ảnh: Thanh Trần.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 4

Lực lượng cứu nạn vớt một nạn nhân lên tàu. Ảnh: Thanh Trần.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 5
Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 6

Đưa nạn nhân từ tàu cứu nạn vào các lán tại trên bờ sông Hàn. Ảnh: Thanh Trần.

Hàng trăm người cứu tàu gặp bão, bị cháy trên sông Hàn ảnh 7

Sau đó sẽ chuyển lên xe cấp cứu, di chuyển đến tàu bệnh viện Mercy. Ảnh: Thanh Trần.

MỚI - NÓNG