Hào Anh bị tâm thần nhân cách bùng nổ?

Bà Phạm Thị Thoa mong Hào Anh sớm được về nhà.
Bà Phạm Thị Thoa mong Hào Anh sớm được về nhà.
TPO - Nhận định về Hào Anh, bác sĩ Lý Văn Út, chuyên khoa tâm thần cho rằng, cậu bé 13 tuổi, phải ở mướn, bị hành hạ dã man, được tình thương cộng đồng trở thành tỷ phú tuổi 18 rồi lại tay trắng bị bắt giam đang bị tâm thần nhân cách bùng nổ.

Hào Anh liên tục phạm lỗi

Ông Đào Minh Hoàng, GĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau cho biết, Nguyễn Hào Anh được đưa vào nuôi dưỡng, giáo dục, cho học văn hóa từ ngày 3/6/2010. “Trong thời gian 2 năm, 3 tháng được chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng đã có hàng loạt lỗi”- ông Hoàng đưa ra chồng hồ sơ báo cáo, bản tự kiểm, tờ cam kết… của Hào Anh.

Đọc những trang tài liệu còn lưu giữ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau, Hào Anh vi phạm bỏ nơi ở, ăn cắp vặt, đánh bạn, bỏ học…Trong đó, Hào Anh nhiều lần tự mở khóa vào kho để lấy trộm đồ.

Hào Anh cùng nhóm bạn cũng lấy cắp xe đạp cấp cho trẻ mồ côi đem bán, xài hết tiền, rồi quay lại tự kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Thế nhưng, chứng nào tật nấy, hàng chục xe đạp của các nhà hảo tâm trao tặng lại bị Hào Anh bán đi.

Hào Anh được đi học từ lớp 3 đến đầu lớp 5 tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Định Bình (thành phố Cà Mau) vi phạm đánh nhau với bạn học, kêu đau đầu, nghỉ học giữa giờ và nghỉ học luôn! Ông Trần Văn Tương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng nói: “Hào Anh có biểu hiện bất thường của một học sinh bình thường”.

Hào Anh bị tâm thần nhân cách bùng nổ? ảnh 1

Ngôi nhà của Hào Anh có được từ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Mong sao Hào Anh sớm về

Bà Phạm Thị Thoa - mẹ Hào Anh muốn lánh mặt, không muốn tiếp xúc với báo giới.

Nhiều lần bà Thoa làm đơn xin nhận con về gia đình, hòa nhập cộng đồng, rồi cuối cùng được Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau chấp thuận dù chưa cho Hào Anh học nghề theo quy định. Ông Đào Minh Hoàng nói: “Chúng tôi phải xin ý kiến của UBND tỉnh Cà Mau cho phép vì Hào Anh chưa học được nghề, khó làm ra tiền để sống”.

Hào Anh về phụ mẹ chèo đò mướn, lao động công nhật, bốc vác thuê… nhưng luôn tụ tập với bạn bè chơi bời. Đến 18 tuổi, Hào Anh được trao lại toàn bộ tiền hỗ trợ gần 1 tỷ đồng nhưng chẳng bao lâu đã cháy túi.

Bà Phạm Thị Thoa xác nhận việc mua đất, xây nhà khoảng 500 triệu đồng, số còn lại xài hết và đang thiếu nợ. Chưa học lấy bằng lái xe máy nhưng Hào Anh mua xe mới, cầm cố, bán nhiều chiếc xe máy đắt tiền. Điện thoại thông minh, vi tính xách tay đều được Hào Anh mua bán. Nhiều lần, Hào Anh nổi nóng, đuổi cha mẹ và em gái ra khỏi nhà.

Hào Anh bị tâm thần nhân cách bùng nổ? ảnh 2

Bác sĩ Lý Văn Út: “Hào Anh có biểu hiện tâm thần nhân cách bùng nổ”.

Có biểu hiện nhân cách bùng phát


Bác sĩ Lý Văn Út, từng làm giám định viên pháp y tâm thần Cà Mau cho hay, tác động nỗi buồn, sự hành hạ, đau thương, sự tàn nhẫn, tội ác… trở thành nhân cách người đó. 

Nói cho dễ hiểu, hoàn cảnh sống như thế nào thì người đó sẽ phản ứng tương tự. Hào Anh dễ nổi nóng, bản năng, trả đũa ngay.

"Hào Anh có tuổi thơ cơ cực, bị hành hạ dã man… dẫn đến rối loạn nhân cách", Bác sĩ Lý Văn Út nhận định.

Với câu hỏi, bệnh tâm thần nhân cách bùng nổ có điều trị được không? Bác sĩ Lý Văn Út cho rằng, chữa được nhưng rất khó. Bởi lẽ bệnh nhân không muốn điều trị và gia đình cũng chỉ cho rằng người bị bệnh tính nóng nảy thôi, khó dạy, cứng đầu…

"Muốn trị bệnh tâm thần nhân cách bùng nổ phải kiên trì, lâu dài có sự phối hợp bác sĩ chuyên khoa với bệnh nhân và hỗ trợ của gia đình bệnh nhân", Bác sĩ Lý Văn Út cho hay.

Nguyễn Hào Anh đi làm mướn lúc 13 tuổi, bị hành hạ dã man như thời trung cổ tại Trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Sau khi được giải cứu, vụ án hành hạ trẻ em chấn động vào tháng 5/2010 đã tuyên phạt vợ chồng Mã Ngọc Thơm- Huỳnh Thanh Giang cùng mức án 23 năm tù. Với tấm lòng của các nhà hảo tâm, lúc 18 tuổi, Hào Anh làm chủ tài khoản gần 1 tỷ đồng. Thế nhưng sau một thời gian ngắn, tài sản tiêu hao, Hào Anh lại trộm cắp và bị bắt giam.


MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.