Hé lộ lí do dân ùn ùn đi xách hàng thuê

Xếp hàng, chen lấn làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Thành Duy
Xếp hàng, chen lấn làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Thành Duy
TP - Từ đầu tháng 11 đến nay, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã có hàng chục vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Đông Hưng (Trung Quốc) để xách hàng thuê. Cơ quan chức năng khẳng định, trong khoảng thời gian rất ngắn, hàng vạn lượt người ùn ùn sang Trung Quốc để xách hàng là điều bất thường…

Ngạt thở cửa khẩu, vắng lặng đường biên 

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, chỉ trong khoảng 10 ngày cuối tháng 11 trung bình mỗi ngày có xấp xỉ trên 1 vạn lượt người dân xuất nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu để sang Trung Quốc xách hàng thuê. Kỷ lục là ngày 29/11, có tới hơn 2 vạn người XNC. Mặc dù được phân luồng khẩn cấp để đối phó với việc có quá nhiều người làm thủ tục sang Trung Quốc, nhưng có ngày người dân xếp hàng dài gần 1 km để chờ làm thủ tục.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái cho biết, chưa bao giờ lượng người làm thủ tục xuất cảnh lớn như trong thời gian qua. Lực lượng biên phòng căng mình để kiểm soát lượng người cũng như hàng hóa qua cửa khẩu này. Các lực lượng như hải quan, thuế, công an… cực kỳ vất vả làm thủ tục, kiểm đếm hàng hóa, thu thuế bổ sung và đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự. Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ làm việc liên tục không nghỉ ngơi từ 3-4 giờ sáng hằng ngày đã có hàng ngàn người xếp hàng chờ sẵn để làm thủ tục dù 7 giờ cửa khẩu mới bắt đầu làm việc. Liên tục nhiều ngày, cán bộ, chiến sĩ chỉ kịp ăn vội bánh mì cầm hơi…

Ngày căng thẳng nhất là ngày 29/11 vừa qua khi có tới hơn 2 vạn người làm thủ tục. Đoàn người kéo dài gần 1km từ Khách sạn Cao Su ở Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú tới cửa khẩu khiến đại lộ gần như tắc nghẽn. Dòng người chen lấn, xô đẩy dù được các lực lượng chức năng phân luồng. Rất nhiều người đã không thể kiềm chế, nổi khùng, xô xát khi phải chen lấn trong dòng người như bất tận. Nhiều người đã ngất vì ngạt thở… Theo quan sát của phóng viên, kể từ ngày 29/11 kỷ lục cho tới ngày 1/12 lượng người làm thủ tục đã giảm đáng kể, tuy nhiên, với lượng người này vẫn lớn gấp nhiều lần những ngày trong các tháng khác…

Trái ngược với sự nhộn nhịp tại cửa khẩu, đường biên, lối mòn, lối mở tại Móng Cái vắng lặng. Theo khảo sát của phóng viên, một số khu vực sông Ka Long tại phường Hải Hòa, Ka Long trước đây vẫn thường có hàng lậu xuôi đò từ Trung Quốc vào Việt Nam giờ tịnh vắng. Một chủ hàng cho biết, hiện nay không ai dám đưa hàng Trung Quốc về qua đường sông hay lối mòn, lối mở vì bị các cơ quan chức năng kiểm soát cực kỳ gắt gao. Thậm chí, đến việc đậu đò trên sông cũng không được phép chứ đừng nói là có thể làm luật để qua.

Chị Nguyễn Thị Hòa, trú tại Ka Long, TP Móng Cái, người chuyên sang Trung Quốc xách hàng thuê cho các chủ hàng cho biết, gần 10 năm thường xuyên sang Trung Quốc, nhưng chưa khi nào chị thấy người ta đi nhiều đến thế. Trước đây, mỗi ngày chị sang Trung Quốc 2-3 lượt, nhưng nay mỗi ngày giỏi lắm chỉ đi được một lượt. Vì chỉ xếp hàng chiều đi và chiều về cũng hết đứt một ngày. Lạ là, những ngày đông người chủ hàng không hiểu sao lại trả công cao hơn ngày thường. Trước đây, mỗi ngày chị thu nhập được 200.000 – 300.000 đồng tiền công nhưng những ngày vừa qua dù đi ít chuyến hơn chị vẫn được trả cao gần gấp đôi. Rất nhiều người huy động cả nhà, người già, trẻ em, học sinh cũng sang Trung Quốc. Chen lấn xô đẩy đến nghẹt thở nhưng mặc, miễn là sang được bên kia…

Hé lộ lí do dân ùn ùn đi xách hàng thuê ảnh 1 Thùng to, thùng nhỏ chen nhau về cửa khẩu
Một chủ hàng tại chợ Trung tâm Móng Cái cho hay, hiện các chợ tại Móng Cái lượng hàng hóa giảm rất lớn. Nhiều chủ hàng không còn hàng để bán. Trong khi Tết đã cận kề. Trước đây, rất nhiều loại hàng được giải quyết vào chợ bằng con đường mòn, lối mở và kể cả làm luật thì nay gần như không thể lọt vào Việt Nam. Với sự mạnh tay chống hàng lậu như thời gian qua, nhiều tin đồn cho rằng, sẽ không còn hàng để bán. Thêm nữa, tại nội địa, thương lái đặt hàng rất nhiều, sức ép rất lớn nên mới xảy ra tình trạng người người, nhà nhà đua nhau đi sang biên xách hàng thuê. Trước chỉ có một số mặt hàng nhẹ dễ xách thì nay hàng gì cũng được thuê đem về như chậu vệ sinh bằng sứ, nồi niêu, xoong chảo, tăm, đũa, giấy vệ sinh…

Hàng khan tới nỗi, giá một chiếc áo khoác được chủ thuê từ 20.000-30.000 đồng/chiếc. Vì vậy, có người mặc cả chục chiếc áo để qua cửa khẩu. Người ta không từ bất kỳ chiêu thức nào để đưa được hàng về mà không phải tính thuế.

Lý giải sự bất thường

Một lãnh đạo Chi cục Hải quan Móng Cái - Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, từ đầu tháng 11 đến nay, chi cục phải tăng cường cán bộ để kiểm soát lượng hàng hóa đưa về qua đường xách tay. Việc xác định kiểm tra, mặt hàng có trong danh mục được phép đưa qua số lượng cũng như giá trị rất mất thời gian và công sức để tính đúng, tính đủ tiền thuế. Chủ yếu hàng hóa xách tay qua cửa khẩu là hàng quần áo người lớn may sẵn. Những hàng không trong danh mục cũng được hải quan thu giữ một lượng đáng kể hiện được đưa vào kho chưa kiểm đếm được. Chỉ tính riêng trong tháng 11, thuế bổ sung từ những hàng hóa trong danh mục được phép qua cửa khẩu theo chính sách cư dân biên giới, chi cục đã thu thuế bổ sung hơn 400 triệu đồng, trong khi tính từ đầu năm, lượng hàng hóa phải thu bổ sung chỉ mới hơn 1,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, vùng biên Móng Cái được hưởng cơ chế biên mậu. Cư dân biên giới có đường biên với Trung Quốc khi làm sổ thông hành được sang Trung Quốc mua hàng hóa với số lượng hạn chế và trị giá không quá 2 triệu đồng. Tại Móng Cái, có một lực lượng khá đông đảo người dân chuyên làm công việc sang xách hàng ở Trung Quốc về. Những đối tượng này mỗi ngày hai lượt sang Trung Quốc mua hàng hoặc được thuê sang bên kia để xách hàng cho các thương lái. Thậm chí, những người bán hàng ở các chợ cũng đi xách hàng về bán vì hàng được miễn thuế…
Nguyên nhân cơ bản được xác định là, thời gian qua do hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa không còn sôi động như trước, lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất rất khó khăn để có thể xuất sang Trung Quốc khiến hàng ngàn người dân mất việc làm hoặc thu nhập giảm sút. Mới đây, cơ quan chức năng triệt phá hàng loạt vụ buôn lậu, phát hiện nhiều kho hàng lậu nên khiến lượng hàng hóa tại các chợ khan hiếm. Để duy trì hoạt động, buộc các chủ hàng phải thuê người sang Trung Quốc xách hàng về bán. Mọi năm, năm nào đến tháng gần Tết hiện tượng người dân sang Trung Quốc xách hàng cũng tăng nhưng đột biến và căng thẳng như những ngày gần đây là bất thường.

Hé lộ lí do dân ùn ùn đi xách hàng thuê ảnh 2 Cận cảnh một cửu vạn xách hàng
Ông Dũng cho hay, việc đột biến nhiều người sang Trung Quốc xách hàng cũng một phần do quản lý việc cấp sổ thông hành chưa đúng và còn nhiều kẽ hở. Theo quy định, công dân được phép cấp sổ thông hành. Một dạng là làm sổ theo hộ khẩu cư dân biên giới. Nghĩa là chỉ cư dân ở phường xã nào có đường biên với Trung Quốc mới được hưởng cơ chế sang Trung Quốc mua bán, xách hàng hóa trị giá không quá 2 triệu đồng. Loại này được cấp sổ màu xanh. Dạng nữa là sổ màu nâu dành cho cư dân biên giới nhưng không có đường biên tiếp giáp với Trung Quốc để đi du lịch, thăm thân… Tuy nhiên, trong đợt vừa qua có hàng ngàn người được cấp loại sổ nâu và họ dùng để sang biên giới với mục đích chủ yếu xách hàng. Trong dòng người lên tới cả ngàn người chen lấn để qua cửa khẩu, công tác kiểm tra xác nhận, kiểm đếm rất khó khăn. Do nhu cầu phải giải quyết nhanh tránh ùn tắc, những người này lợi dụng mang được số lượng lớn hàng về Việt Nam. Thực tế này buộc thành phố phải họp khẩn các ngành chức năng như công an tỉnh phụ trách việc cấp sổ thông hành, hải quan, biên phòng và chỉ đạo tách ngay số người dùng sổ nâu để xách hàng. Nếu xách hàng quá quy định sẽ tịch thu sổ, hoặc giữ sổ để giải quyết sau.

Không cấp sổ mới cho những đối tượng lợi dụng việc sang Trung Quốc để xách hàng. Từ ngày 30/11, lực lượng chức năng làm quyết liệt nên đến ngày 1/12 số người làm thủ tục qua cửa khẩu giảm xuống còn khoảng 7.000 lượt. Trong những ngày tiếp theo dự kiến sẽ còn giảm nữa…

Theo thống kê của UBND TP Móng Cái và Hiệp hội DN Móng Cái, chỉ riêng trong năm 2013, trên địa bàn Móng Cái đã có trên 600 doanh nghiệp trong tổng số gần 1.000 DN phải hoạt động cầm chừng hoặc tiến hành giải thể. Ước tính từ năm 2013 đến nay có trên dưới 1 vạn lao động tại Móng Cái thất nghiệp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.