Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Hà Nội

Hiện trường tai nạn
Hiện trường tai nạn
TPO - Nguyên nhân được cho là do lỗi kỹ thuật mối hàn khiến máy bê tông văng khỏi xe cẩu. Công an Hà Nội cũng đã truy ra chủ xe và người lái trực tiếp chiếc xe cẩu trên.

Liên quan đến vụ tai nạn ở Phúc Thọ (Hà Nội) khiến 5 người chết, sáng ngày 1/4, đại diện Phòng CSHS, Công an Hà Nội cho biết, đã xác minh được chủ chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông là Nguyễn Thị Hợp (ở Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và người trực tiếp lái chiếc xe này là Nguyễn Văn Điện (ở Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định). Hai người này đã được triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. 

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, đại diện Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội thông tin, do lỗi kỹ thuật mối hàn, chiếc máy bơm bê tông bị đứt móc nối văng ra khỏi xe cẩu lấn sang làn đường bên trái của chiếc xe ô tô 16 chỗ đang lưu thông.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Hà Nội ảnh 1

Do không xử lý kịp nên tài xế chiếc xe này đã đánh lái đâm vào chiếc xe 29 chỗ chạy ngược chiều.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách 16 chỗ có 12 người. 5 người trong số này đã tử vong, 5 người bị thương, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Trong khi đó, 20 người trên xe 29 chỗ bị xây xát nhẹ, xe ô tô cũng chỉ bị hư hỏng nhẹ.

MỚI - NÓNG