Hé lộ phương án giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm

Đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: Lê Hữu Việt.
Đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: Lê Hữu Việt.
TPO - Sau bao nỗ lực không mệt mỏi, lực lượng cứu hộ vào chiều nay, đã giải cứu thành công 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng). Tất cả các nạn nhận đều được đưa ra ngoài an toàn.

Theo dự kiến ban đầu, phải tới đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai, lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận được vị trí mà 12 nạn nhân bị mắc két trong hầm thủy điện.

Tuy nhiên, việc giải cứu diễn ra nhanh hơn dự kiến do lực lượng cứu hộ đã áp dụng phương pháp đào hầm đặc biệt.

Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh - trao đổi, ngách hầm bên trái được tiến hành đào nhanh, mang lại kết quả thành công ngoài mong đợi là do áp dụng phương pháp "hầm trong cát" - một phương pháp đào hầm từng được bộ đội ta áp dụng từ thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ.

Đại tá Phạm Văn Tỵ - Phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn, bộ quốc phòng, Phó chánh văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thông báo, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa gọi điện chúc mừng và thưởng nóng cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.