Hết cảnh hành khách đội mưa, nắng ở Ga Hà Nội

TPO - Sáng 19/10, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa hệ thống mái che và ke ga mới vào hoạt động. Ke ga mới được nâng cao hơn, khách không phải vất vả bước lên xuống tàu. Sân ga cũng có mái, che nắng mưa cho khách.
Hết cảnh hành khách đội mưa, nắng ở Ga Hà Nội ảnh 1

Nhìn từ trên cao, ga Hà Nội đã mang dáng vẻ sạch đẹp, hiện đại

Các ke ga mới được xây cao gần ngang mặt sàn với tàu, được sơn chống trơn trượt. Trên ke đã được làm mái che áp sát đỉnh tàu để che nắng che mưa cho khách.

Như vậy, sau công trình làm cầu vượt trên đỉnh tàu để khách không phải đi về đầu hoặc cuối tàu, với công trình mới, khách sẽ dễ dàng hơn khi lên xuống ga, không còn phải chịu cảnh mưa nắng. 

Tới đây, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp nội ngoại thất ga Hà Nội theo hướng phục dựng nguyên bản kiến trúc Pháp. Việc sửa chữa ke ga, mái che tại ga Sài Gòn cũng được tiến hành.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, tổng kinh phí 65 tỷ đồng dành cho nâng cấp ke ga và làm mái che là rất nhỏ so với số tiền 100.000 tỷ đồng dành cho xây dựng các công trình giao thông năm nay. Tuy nhiên, công trình có ý nghĩa rất lớn đối với hành khách và ngành đường sắt. 

Hết cảnh hành khách đội mưa, nắng ở Ga Hà Nội ảnh 2

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng kiểm tra ke ga, mái che mới

“Hiện nay, sau thời gian tái cơ cấu, khách hàng đang dần tin yêu hơn đối với ngành đường sắt. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, trong sự tin yêu đó bao gồm cả sự bao dung độ lượng với ngành. Chúng ta phải thay đổi tư duy từ “qua sông phải lụy đò” sang “khách hàng là thượng để. Làm thế nào để hành khách đi tàu du lịch hay công tác có những trải nghiệm thú vị” – Bộ trưởng Thăng nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.