Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết

TPO - Vào khoảng 2 giờ ngày 27/6, tại KP6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng làm 4 người tử vong và 2 người bị thương. Toàn bộ vật dụng bên trong căn nhà và thiết bị kinh doanh gồm máy lạnh, tủ lạnh, bình ga đã bị thiêu rụi.
Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 1

Vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện lửa cháy lớn từ căn nhà số 71/5, KP6. đây cũng là cửa hàng kinh doanh điện lạnh của gia đình anh Trần Trọng Hưng. Nhiều người dân đến ứng cứu, dùng nước dập lửa nhưng không kiểm soát do căn nhà chỉ có một lối đi cửa trước và được khóa chặt bằng cửa sắt. Đến khi lực lượng PCCC đến hiện trường mới phá được cửa  chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 2

Đến khoảng 4 giờ 15, đám cháy được dập tắt. Tại hiện trường toàn bộ vật dụng bên trong căn nhà và thiết bị kinh doanh gồm máy lạnh, tủ lạnh, bình ga đã bị thiêu rụi. 

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 3

Có 4 người tử vong do ngạt khí gồm bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi), chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, con dâu bà Liên, vợ anh Hưng); cháu Trần Long Phương Hạ (SN 2012, con gái chị Hoa) và cháu Võ Ca (SN 2011) cháu ngoại bà Liên. Riêng anh Hưng bế được con gái là cháu Trần Ngọc Phương Hi (1 tuổi) thoát ra từ trên mái nhà. Cả hai người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 4 Anh Tạ Thanh Phong, hàng xóm của gia đình anh Hưng cho biết: “Khoảng 3 giờ sáng phát hiện cháy bên nhà anh Hưng. Tôi chạy sang dập lửa thì thấy anh Hưng bế cháu nhỏ đứng trên mái nhà bên cạnh kêu cứu. Tôi kêu anh thả cháu xuống từ độ cao khoảng 4 mét và tôi đón được cháu Hi". Ông Trần Ngọc Hà, nhà ở đối diện nhà anh Hưng cho hay cháy xảy ra rất nhanh, bên trong nhà phát ra nhiều tiếng nổ lớn. nghe mọi người kêu cứu bên trong, nhưng chúng tôi không thể nào vào được. 
Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 5 Hiện trường căn nhà bị cháy bên trong gồm đầy các máy lạnh, lốc lạnh, bình ga và 2 chiếc xe máy. Những nạn nhân không thể thoát được ra ngoài, nên chạy dồn vào cuối nhà và tử vong do ngạt. Ảnh: VnExpress
Hiện trường vụ cháy cửa hàng điện lạnh khiến 4 người chết ảnh 6 Đại tá Văn Quyết Thắng, giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân vụ cháy còn phải chờ kết quả khám nghiệm. Nhận định ban đầu có thể là do chập điện, trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy, nổ, như hóa chất, nệm mút… trong khi căn nhà không có lối thoát hiểm”. Ảnh: VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.