Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội

TPO - Cú va chạm khủng khiếp khiến hai xe khách bắn xuống ruộng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 1 Khoảng 13h30 hôm nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 32 đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
 
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 2 Vào thời điểm kể trên, một xe khách loại 29 chỗ chạy hướng Hà Nội - Sơn Tây. Khi đến khu vực qua xã Ngọc Tảo, chiếc xe này đã va chạm với một xe khách 16 chỗ cùng một số phương tiện khác.
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 3

Theo tin từ cơ quan chức năng, đến thời điểm này đã có 5 người tử vong, nhiều người khác bị thương sau vụ tai nạn.

Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 4
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 5
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 6
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 7

Công an huyện Phúc Thọ đã có mặt để điều tra hiện trường vụ tai nạn. Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường có tới 4 chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn, gồm 1 xe khách 29 chỗ, 1 xe khách 16 chỗ, 1 xe trộn bê tông và 1 chiếc xe tải.

Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 8
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 9
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 10 Chiếc xe 16 chỗ bẹp dúm phía bên trái. Ảnh: Dân Trí.
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 11
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 12 Vụ tai nạn khiến giao thông tắc nghẽn.
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 13 Hành khách trên xe ô tô gặp nạn vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 14
Hiện trường vụ xe khách đâm nhau thảm khốc ở Hà Nội ảnh 15
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".