“Hô biến” đất dịch vụ cây xăng thành bãi container lậu

Đất dịch vụ ăn uống kèm theo cây xăng bị ngang nhiên “hô biến” thành bãi container lậu gây mất an toàn cho Quốc lộ 1 qua thị xã Hương Thủy, TT-Huế.
Đất dịch vụ ăn uống kèm theo cây xăng bị ngang nhiên “hô biến” thành bãi container lậu gây mất an toàn cho Quốc lộ 1 qua thị xã Hương Thủy, TT-Huế.
TP - Ngày 19/4, tin từ UBND thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) cho biết, cơ quan chức năng địa phương này vừa phát hiện, lập biên bản xử lý doanh nghiệp “hô biến” đất dịch vụ cây xăng thành bãi tập kết container trái phép, gây nguy hiểm cho an toàn giao thông tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Hương Thủy.

Doanh nghiệp dùng đất dịch vụ ăn uống đi kèm cửa hàng xăng dầu để cho thuê làm bãi tập kết container lậu là chi nhánh Cty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy). Doanh nghiệp này đã lấy khu đất có diện tích hơn 13.127m2 thuộc tổ 9, phường Phú Bài (Hương Thủy) cho Cty TNHH Hoàng Bảo Anh thuê lại.

Qua thực tế kiểm tra, Cty Hoàng Bảo Anh không sử dụng đất đúng mục đích làm dịch vụ ăn uống, mà biến nơi đây thành bãi tập kết container trái quy định nằm trong chỉ giới giao thông tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh phía tây thành phố Huế, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan và trật tự đô thị.

Ngoài vi phạm nêu trên của Cty Hoàng Bảo Anh, UBND thị xã Hương Thủy cũng xác định, việc Cty Thanh Lễ cho thuê đất (làm bãi container lậu) khi chưa bảo đảm các thủ tục về đất đai là trái quy định pháp luật. 

MỚI - NÓNG