Hóa chất phát nổ, ba công nhân nhập viện

Ba công nhân bị bỏng nặng sau khi hóa chất phát nổ. Ảnh: L.N
Ba công nhân bị bỏng nặng sau khi hóa chất phát nổ. Ảnh: L.N
TPO - Trong lúc đang pha chế hóa chất dùng để nhuộm vải thì hóa chất phát nổ khiến 3 công nhân pha chế trọng thương. Sự việc xảy ra chiều 28/7 tại Công ty cổ phần dệt Phong Phú ở quận 9, TPHCM.

Chiều 28/7, bác sĩ Trương Thế Hiệp - Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vừa tiếp nhận 3 nạn nhân là Nguyễn Văn Lộc (32 tuổi, ngụ Bình Dương); Trần Mười (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Hoàng Dũng Nhân (40 tuổi, ngụ quận 2, TPHCM) trong vụ tai nạn bị bỏng nặng do hóa chất.

Theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân Lộc và Mười bị bỏng độ hai và ba ở vùng đầu mặt, cổ và bụng. Ngoài ra, cả hai người này bị bỏng giác mạc độ ba độ bốn nên nhiều nguy cơ bị mù vĩnh viễn.

Trong khi đó, bệnh nhân Nhân bị bỏng giác mạc độ hai và bỏng toàn thân. Khai thác bệnh sử cho biết, cả ba nạn nhân đang tiến hành pha chế hóa chất là dung dịch NaOH và Glucozơ 5% để dùng nhuộm vải thì hóa chất bất ngờ phát nổ.

Hóa chất phát nổ, ba công nhân nhập viện ảnh 1

Ảnh: Lê Nguyễn

Ông Trần Ngọc Nga - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt Phong Phú cho biết, đã tạm ngưng vận hành dây chuyền nhuộm sợi khi sự cố xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi sự cố xảy ra ông Nga vẫn chưa báo cáo với chính quyền địa phương đồng thời đổ lỗi tai nạn là do công nhân “không tuân thủ nội quy an toàn lao động”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.