Quảng Trị:

Hoảng hốt vì đầu đạn pháo bất ngờ rơi xuống vườn nhà

Quả đạn pháo được cơ quan chức trách đưa về nơi an toàn.
Quả đạn pháo được cơ quan chức trách đưa về nơi an toàn.
TPO - Đầu đạn pháo có chiều dài hơn 1m, đường kính 14cm bất ngờ rơi xuống vườn nhà của một người dân tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, khiến mọi người vô cùng hoảng hốt.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), ông Trần Ngọc Quý, trưa 16/4 cho hay, đã di dời quả đạn pháo rơi vào vườn nhà dân về nơi an toàn.

Theo ông Quý, lúc 11h ngày 15/4, ông Lê Viết Nhật  (trú khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo) bất ngờ phát hiện một vật thể từ trên trời rơi xuống vườn nhà ông Nguyễn Chánh Đức (cùng trú khóm Đông Chín).

Nhận được tin báo, Ban CHQS thị trấn Lao Bảo và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã đến hiện trường, phát hiện 1 quả đạn pháo dài hơn 1m, đường kính 14cm, phần đuôi có 10 lỗ thoát khí, trọng lượng khoảng 46kg đã bị rỉ sét.

Cùng thời điểm, ông Đặng Tân (trú tại khóm Đông Chín) đang làm rẫy tại khu vực đường quốc phòng từ Lao Bảo sang Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) nghe trên đầu có tiếng réo của đạn.

Ông Quý cho rằng, quả đạn pháo này là loại DKB, đạn pháo của ta do Liên Xô cung cấp vào những năm 1960.

Bước đầu, Ban CHQS thị trấn Lao Bảo xác định, nhiều khả năng do người dân đốt rẫy nên quả đạn phát nổ, bay từ khu vực đồi Tà Púc (huyện Hướng Hóa) về thị trấn Lao Bảo. Vào thời điểm này những năm trước, người dân liên tục đốt rẫy nên tình trạng bom bi, các loại đầu đạn hay phát nổ. Nhưng đây là lần đầu tiên đạn pháo phát nổ và bay vào khu dân cư gây hoang mang cho người dân.

Quả đạn pháo hiện đã được đưa về doanh trại tiểu đội dân quân tự vệ thị trấn Lao Bảo, chờ cơ quan chức năng đến phối hợp xử lý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.