Hoảng loạn tháo chạy khỏi căn nhà cháy lúc nửa đêm

Lính cứa hỏa tìm hướng tiếp cận ngọn lửa. Ảnh: N.T.
Lính cứa hỏa tìm hướng tiếp cận ngọn lửa. Ảnh: N.T.
Đám cháy bùng phát từ tầng một căn nhà kinh doanh văn phòng phẩm ở Đà Nẵng, 7 người trên tầng 2 mắc kẹt và may mắn được người dân quanh xóm cứu thoát sau đó.

Khoảng 1h15 sáng 11/10, căn nhà số 151 đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bất ngờ bốc cháy từ tầng một. Ngọn lửa lan sang nhiều vật dụng văn phòng phẩm, mực in, máy in..., nên bùng phát dữ dội.

Bà Trương Thị Minh (85 tuổi, chủ nhà) cho biết đang nằm ngủ thì ngửi thấy mùi khét. Khi biết nhà bị cháy, bà Minh vội tri hô cho 6 người khác đang ngủ trên tầng 2 thức dậy.

Bảy người (chủ yếu là người già và trẻ em) bị mắc kẹt. Lúc này, anh Nguyễn Văn Tải (con rể bà Minh) mở được cửa thoát hiểm phía sau tầng 2 và gọi hàng xóm đến cứu thoát.

Cảnh sát cứu hỏa đã huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Do ngôi nhà bị khóa cửa, khói bốc dày đặc nên lính cứu hỏa phải dùng máy cắt thủy lực phá cửa, đục thủng tường nhà bên cạnh để đưa vòi chữa cháy vào dập lửa.

Sau 2 tiếng, đám cháy được khống chế nhưng toàn bộ thiết bị, văn phòng phẩm bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG