Học sinh bị thương do đạn lạc từ trên trời rơi trúng

Em Khôi đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nam Giang. Ảnh: Trần Tân
Em Khôi đang được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Nam Giang. Ảnh: Trần Tân
Sáng 28/8, Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết, đang điều tra làm rõ viên đạn lạc xuyên qua mái tôn đâm trúng vùng mặt gây thương tích một học sinh đang ngủ tại khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Giang, huyện Nam Giang.

Theo ghi nhận tại hiện trường của Công an huyện Nam Giang, khoảng 4 giờ sáng 27/8, em Arất Khôi (học sinh lớp 9, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Giang, huyện Nam Giang) đang ngủ trong khu nội trú của trường, bất ngờ bị một viên đạn từ trên trời rơi xuống trúng cằm, gây thương tích.

Ngay lập tức, nhà trường đã đưa em Khôi đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nam Giang, đồng thời báo cáo với công an và chính quyền địa phương.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm tại hiện trường đã xác định viên đạn từ trên cao xuyên qua mái tôn lợp khu nội trú rồi rơi trúng vùng mặt em Khôi gây thương tích.

Kiểm tra tại hiện trường, công an thu giữ một đầu đạn được xác định là đầu đạn súng AK quân dụng.

Nhận định ban đầu của công an huyện Nam Giang, viên đạn đi lạc do một thợ săn sử dụng súng quân dụng AK để săn bắn thú trong khu vực.

Công an huyện Nam Giang đang tiếp tục điều tra đối tượng dùng súng quân dụng đi săn để xảy ra sự việc nêu trên. Sau gần 1 ngày điều trị vết thương vùng mặt em Khôi đã bình phục không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo Vũ Trung

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG