Học sinh nhặt được lắc vàng đem trả lại người mất

Hành động của hai em học sinh là tấm gương sáng để các em khác học tập.
Hành động của hai em học sinh là tấm gương sáng để các em khác học tập.
Sau khi nhặt được chiếc lắc bằng vàng, 2 học sinh trường THPT Hướng Hóa (Quảng Trị) đã thông báo sự việc với nhà trường để trả lại người mất.

Ngày 19/11, thông tin từ Trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trường đã tổ chức biểu dương và trao tặng giấy khen cho hai học sinh Nguyễn Thanh Hiền và Hoàng Thúy Quỳnh (học sinh lớp 10 A1) về hành động trung thực, không tham của rơi.

Trước đó, ngày 15/11, sau khi tan học, Hiền và Quỳnh đi từ trường về nhà đã nhặt được một cái lắc vàng. Hai em đã chủ động thông báo sự việc với nhà trường để liên hệ tìm chủ nhân chiếc lắc.

Ngay sau đó, chiếc lắc vàng cũng đã được nhà trường trao tận tay người đánh mất. Buổi trao trả lại vàng cho người bị mất có sự chứng kiến của đông đảo của giáo viên và học sinh Trường THPT Hướng Hóa.

Ghi nhận sự trung thực của hai học sinh, ban giám hiệu Trường THPT Hướng Hóa đã tiến hành biểu dương và tặng giấy khen cho hai em Hiền và Quỳnh.

Theo Đăng Đức
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.