Học viện Thanh thiếu niên kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống

Học viện Thanh thiếu niên kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống
TP - Sáng 15-10, Học viện thanh thiếu niên VN tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và đón nhận quyết định của Thủ tướng về việc nâng cấp học viện thành ĐH công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân.

> Nôi đào tạo cán bộ trẻ

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban tổ chức T.Ư Hồ Đức Việt, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ, cùng đại diện Ban bí thư T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, cán bộ, giảng viên sẽ quyết tâm xây dựng Học viện thành trường học có chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học về công tác thanh thiếu nhi nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu cán bộ Đoàn trẻ có kiến thức, bản lĩnh chuyên nghiệp cho cơ sở.

Năm 1956, Trường đào tạo cán bộ Đoàn, nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ra đời. Học viện đã có những đóng góp tích cực vào công tác đoàn kết, tập hợp, chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần tích cực xây dựng và đổi mới các chủ trương, chính sách, biện pháp có hiệu quả đối với công tác Đoàn.

Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba được trao cho 2 cá nhân và Huân chương Lao động hạng ba được trao cho tập thể Học viện. Nhiều cá nhân, tập thể Học viện nhận Bằng khen của Thủ tướng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.