Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản

Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản
TPO - Hội Gióng đền Sóc với các nghi lễ dâng lễ vật, rước và cướp lộc diễn ra sáng 13/2 trong vòng vây bảo vệ dày đặc tại khu di tích đền Sóc.

Bảy giờ sáng, tám đoàn rước tề tựu tại khu di tích đền Sóc chuẩn bị nghi lễ dâng lễ phẩm tế thánh. Sau bài văn tế của chủ lễ, dân làng tám thôn lần lượt rước giò hoa tre, ngựa sắt, voi chiến, trầu cau, ngà voi, cỏ voi, cầu húc, kiệu cô Tướng vào sân đền Thượng hành lễ.

Mỗi làng một bài văn tế nhưng đều trên tinh thần cầu Phù Đổng Thiên Vương ban một năm mới mưa thuận gió hoà cho dân làng.

Kịch tính bắt đầu khi đoàn rước hoa tre rời khỏi đền Thượng về đền Hạ phục lễ. Thanh niên hò reo theo đoàn rước, đám đông đổ dồn theo kiệu rước. May mắn đoàn bảo vệ hộ tống lễ phẩm an toàn tới nơi hành lễ. Chỉ chờ xong nghi lễ, các cụ cao niên hô lệnh tán lộc, hàng rào bảo vệ bên ngoài mở lối cho đám đông vào.

Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 1
Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 2
Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 3

Cảnh chen lấn 'cướp lộc' theo kịch bản.

Đến lượt đoàn rước trầu cau về đền Mẫu, đám đông tiếp tục hò reo. Ra khỏi đền Thượng nhiều người dân hô to "phá kỷ lục rồi". Chẳng là mọi năm lễ vật này chưa qua nổi cổng đền Thượng đã vị cướp tan tác.

"Năm nay chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, nên 'cướp lộc' diễn ra an toàn", ông Đoàn Văn Sinh, Trưởng phòng văn hoá huyện Sóc Sơn, đại diện ban tổ chức nói.

Được biết BTC huy động 300 tình nguyện viên mặc áo xanh tình nguyện, công an huyện chỉ tham gia vòng ngoài. Lực lượng bảo vệ chính vẫn là dân làng, hộ tống vật phẩm của họ. "Quan trọng nhận thức người dân. Mọi năm một số thanh niên không hiểu biết nên cướp lộc trước khi hành lễ" ông Sinh nói."

Đám thanh niên bảo vệ đoàn rước được quán triệt không dùng gậy gộc bảo vệ lễ vật, để tránh gây thương tích. Dù không có thương tích như năm ngoái, tuy thế đám đông hò nhau cướp lộc cũng có khi quá khích, xô đẩy chen lấn khiến nhiều người bị chèn ép đến nghẹt thở. Đúng tinh thần đi hội không thể thong dong.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 4
Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 5
Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 6
Hội Gióng đền Sóc 'cướp lộc' theo kịch bản ảnh 7
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.