Hội nghị Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt - Lào

Hội nghị Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt - Lào
TP - Hội nghị “Quan hệ hợp tác Quốc hội Việt - Lào đoàn kết - Hữu nghị” sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25-4, tại Sơn La.

>Phát động cuộc thi về tình hữu nghị Việt – Lào

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa hai nước trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”. Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội; tăng cường giao lưu giữa các địa phương có chung đường biên giới và là cơ hội để các đại biểu quốc hội, đại diện các bộ, ngành và địa phương hai nước gặp gỡ, thảo luận về việc thực hiện các hiệp định giữa hai nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, một số sự kiện nổi bật sẽ diễn ra như: Triển lãm ảnh về quan hệ Việt - Lào; chương trình “Hướng về cội nguồn” tại bản Lao Khô, nơi nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào đã sống và làm việc trong những năm kháng chiến; đêm giao lưu “Hướng về cội nguồn: Tình đoàn kết Việt - Lào”…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.