Hôm nay mưa to ở Đông bắc bộ

TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 7h00 sáng nay (19/10),  vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 12-13.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19h00 tối nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh-Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định từ đêm 18/10 đến hết đêm 19/10 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300mm/cả đợt.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết thêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 nên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, hôm nay (19/10) có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30 - 100mm, có nơi lớn hơn. Cụ thể, các tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Nam Định có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm. Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm.

Để ứng phó với bão số 7, Bộ NN&PTNT đã cử Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão tại Thái Bình, Nam Định. Cũng ngày 18/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đoàn công tác của Chính phủ đi chỉ đạo chống bão tại Hải Phòng-Quảng Ninh.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.