Hơn 100 Đảng viên bị kỷ luật vì không trồng rừng

Hơn 100 Đảng viên bị kỷ luật vì không trồng rừng
111 Đảng viên đang công tác và sinh hoạt từ ấp, xã đến huyện vừa bị Huyện ủy Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) xử lý kỷ luật với các hình thức tự phê bình, khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ Đảng.

Lý do các Đảng viên này đã nhận đất rừng làm kinh tế, nhưng lại không trồng rừng đúng như cam kết. Ngược lại, rừng còn bị teo dần nhường chỗ để nuôi tôm.

Mặc dù đã nhiều lần được cấp ủy nhắc nhở, nhưng số Đảng viên này vẫn không thực hiện đúng chủ trương của huyện về việc trồng rừng.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG