Hơn 10.000 dân huyện Ba Chẽ vẫn bị lũ cô lập

Nước lũ dâng cao cuồn cuộn chảy qua đập Cổ Nhựa trên tỉnh lộ 330 (xã Lương Mông) ngày 2/8. Ảnh: CTV.
Nước lũ dâng cao cuồn cuộn chảy qua đập Cổ Nhựa trên tỉnh lộ 330 (xã Lương Mông) ngày 2/8. Ảnh: CTV.
TP - Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ, nước sông Ba Chẽ dâng cao, nhiều đoạn trên tỉnh lộ 330 dẫn lên 5 xã vùng cao của huyện Ba Chẽ bị nước lũ dâng ngập, cắt đứt giao thông khiến hơn 10.000 người dân bị cô lập.

Tỉnh lộ 330 dẫn từ thị trấn Ba Chẽ (Quảng Ninh) lên 5 xã Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Minh Cầm, Lương Mông nằm cạnh con sông Ba Chẽ cuồn cuộn chảy đã có nhiều điểm bị chìm sâu trong dòng nước lũ. Ngay đoạn đầu con đường, tại địa phận thị trấn Ba Chẽ đã có 2 điểm ngập sâu 30-50cm. Có mặt tại khu vực cầu ngầm tràn Khe Cát (xã Thanh Sơn) chiều 3/8, phóng viên Tiền Phong ghi nhận một đoạn đường dài hàng trăm mét đã bị chìm sâu trong nước, chỗ sâu nhất tới gần 2m. Tại đây có một chiếc bè mảng kết bằng các cây tre đang hoạt động. Nhưng bè mảng chỉ chở được người đi xe máy qua lại. Ôtô chạy tới khu vực này đành phải dừng lại.

Anh Nịnh Văn Phúc đang trầm mình dưới dòng nước đẩy chiếc bè mảng chở một phụ nữ đi xe máy từ bờ bên kia qua. Anh Phúc cho biết, mấy ngày nay cứ tầm quá trưa, nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm đoạn đường này ngập sâu. Tại chỗ cầu ngầm tràn, nơi bị ngập sâu nhất cỡ 1,5-2m. Giao thông bị cắt đứt nên anh đã đóng bè mảng để đưa những người đi xe máy qua. “Ôtô đến đây buộc phải quay lại, nếu muốn qua phải chờ quá nửa đêm khi nước lũ hạ xuống mới có thể qua”-anh Phúc nói.

Theo ông Nguyễn Công Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, ngày 3/8, chủ tịch UBND huyện này đi vào xã Thanh Sơn chỉ đạo công tác phòng chống lũ đã bị mắc kẹt trong đó không ra được, do đoạn đường Khe Cát bị ngập sâu. Ông Quyền cho biết, mặc dù nước lũ đã hạ nhưng dọc theo tỉnh lộ 330 lên đến các xã Lương Mông còn 4-5 đoạn tại các cầu ngầm tràn bị ngập sâu như Khe Cát nên giao thông bị cắt đứt.

Không chỉ 5 xã dọc tỉnh lộ 330 mà ngay cả xã Đồn Đạc nằm sát thị trấn Ba Chẽ cũng bị chia cắt. Đập Khe Mằn nằm trên con đường nối hai thôn Tàu Tiên và Khe mằn của xã Đồn Đạc cũng nước lũ nhấn chìm. Ông Triệu Quang Lịch, Chủ tịch MTTQ xã Đồn Đạc cho hay, lúc nước cao nhất đã dâng qua mặt đập tới 3m, hiện lũ đã hạ nhưng vẫn cao hơn mặt đập nửa mét. Nước lũ đã xói mạnh khiến hơn 100m đập bị sạt lở mái và chân. Gần 100 hộ với hơn 300 nhân khẩu người Dao ở thôn Tàu Tiên mấy ngày nay đã bị cô lập không thể đi lại, lương thực thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt không thể vận chuyển vào.

Theo UBND huyện Ba Chẽ, mưa lũ đã làm ngập 20 cầu, ngầm tràn, làm ngập lụt, vùi lấp 48,25ha lúa và mía, làm hư hỏng nhiều công trình…

MỚI - NÓNG