Hơn 200 lãnh đạo tỉnh và sở thi chuyên viên cao cấp

Hơn 200 lãnh đạo tỉnh và sở thi chuyên viên cao cấp
TP - Ngày 11- 3, Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp dành cho khối Bộ, ngành trung ương và một số tỉnh, thành phố.

> Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực

Trong số 449 thí sinh dự thi có 14 Phó Chủ tịch UBND và HĐND cấp tỉnh, 203 Giám đốc và Phó Giám đốc sở, 30 Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện, 14 Cục trưởng và Phó Cục trưởng, 32 Vụ trưởng và tương đương...

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, cán bộ, công chức phải thi 4 môn: Kiến thức chung; Chuyên môn nghiệp vụ (viết và bảo vệ đề án); Ngoại ngữ; Tin học. Trong đó, đề thi viết kiến thức chung được thiết kế theo hướng mở, thí sinh được sử dụng tài liệu.

Căn cứ vào kết quả thi, cơ quan có thẩm quyền quản lý sẽ bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp theo nguyên tắc lấy từ người đạt kết quả điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.