Hà Nội:

Họp báo giải trình vụ cháu bé tử vong sau tiêm tại BV Nhi T.Ư

Họp báo giải trình vụ cháu bé tử vong sau tiêm tại BV Nhi T.Ư
TP - Chiều nay, Bệnh viện Nhi T.Ư sẽ tổ chức họp báo về những vấn đề xung quanh cái chết của bệnh nhi Nguyễn Viết Minh (32 tháng tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Cuối tháng Bảy, cháu Minh bị sốt cao nên chị Trương Phương Thảo, mẹ bé Minh, đưa con tới khám tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Cháu bé được chẩn đoán bị viêm amiđan, sốt 39,2 độ C và được bác sỹ kê cho hai viên thuốc giảm sốt, tiếp đó cháu bé được chuyển sang khoa cấp cứu.

Tại đây, theo lời chị Thảo, cháu Minh được hai bác sĩ trẻ khám rồi đưa vào phòng cấp cứu để truyền nước. Khi đó, bé Minh lại được một y tá lớn tuổi tiêm vào ven với lời giải thích là tiêm thuốc thông thường chữa bệnh viêm đường hô hấp, tiêm vào không sao.

Tuy nhiên, theo chị Thảo, sau khi tiêm, trên mặt bé Minh nổi những vết đỏ. Các bác sỹ đưa cháu vào khu hồi sức cấp cứu.

Ba ngày sau, bệnh viện thông báo cháu bị nhiễm cúm B. Sáu ngày sau bé Minh tử vong.

Bệnh viện sửa trên tờ bệnh án dòng chẩn đoán bệnh: “Sốc phản vệ/Viêm cơ tim” thành “Viêm phổi do cúm B”. Kết luận cuối cùng của bệnh viện là cháu bé mất do cúm B. 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".