Hợp tác nhưng không ảo tưởng, mất cảnh giác

Các đại biểu tại hội thảo
Các đại biểu tại hội thảo
TPO - Quan hệ giữa Việt Nam và một số nước tiến triển tốt, cần tăng cường vì sự ổn định và phát triển đất nước song từ những bài học xương máu, không cho phép chúng ta ảo tưởng, mơ hồ, lơ là, mất cảnh giác.

Đây là lưu ý của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM” do Bộ Công an, Thành uỷ, UBND TPHCM phối hợp tổ chức diễn ra sáng nay (29/3).

Cũng tại Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn tỉnh táo, nắm vững tình hình, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.      

Theo Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải, những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đối với sự tồn vong của chế độ.

 Vì vậy theo ông Hải, với vai trò, vị trí của TPHCM, những tác động, tiêu cực, ảnh hưởng đến thành phố cũng sẽ tác động đến vùng và cả nước.

"Các thế lực thù địch, phản động xem TPHCM là địa bàn trọng điểm để ráo riết chống phá thâm hiểm, hơn bao giờ hết, càng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sỹ công an thành phố phải quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, củng cố thế trận lòng dân", ông Hải nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.