Hợp tác quốc tế làm nông nghiệp

Hợp tác quốc tế làm nông nghiệp
TP - Ông Nguyễn Hoàng Võ Mộng Kha ở khóm Tân Mỹ, phường Tân Qui Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp) phấn khởi: “Tết này, tôi đã có hoa từ giống cấy mô đem ra thị trường. Giống tốt nên hoa đồng đều”. 

Làng hoa Sa Đéc có trên 400 ha, trong đó hoa cúc mâm xôi là một thế mạnh, Tết này đưa ra thị trường hoàn toàn từ giống cấy mô. Hoa cúc đồng tiền, hoa chuông cũng đã có diện tích lớn giống cấy mô. 

Đây là kết quả bước đầu trong hợp tác với Hà Lan, đưa hoa kiểng Sa Đéc vào chuỗi tiêu thụ toàn cầu. UBND tỉnh Đồng Tháp ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Demokwekerij Westland, Kenlog và Trung tâm Thương mại Quốc tế Việt Nam tại Hà Lan cùng thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao tại Đồng Tháp. Ở đây, tập trung nghiên cứu giống, áp dụng công nghệ mới vào trồng hoa, song song là đào tạo nhân lực. 

Trên 9.000 ha trồng xoài của Đồng Tháp cũng đang được Nhật Bản quan tâm hợp tác. Đầu năm 2015, ngài Hashimoto, Thống đốc tỉnh Ibaraki, khi dẫn đoàn doanh nhân Nhật đến Đồng Tháp đã cho biết, ở tỉnh Ibaraki trồng xoài có chất lượng tương đương Đồng Tháp nhưng giá mỗi trái khoảng 2 triệu đồng tiền Việt, và đó là cơ sở để hợp tác.

Cũng tại Đồng Tháp, Tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc đang tiến tới dự án san phẳng 20.000 ha ruộng lúa. Tập đoàn thúc đẩy nguồn viện trợ, còn Đồng Tháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân tại khu vực dự án. Mục tiêu tạo ra lúa hàng hóa chất lượng cao, theo nhu cầu thị trường.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.