Huế có đường Trịnh Công Sơn

Huế có đường Trịnh Công Sơn
TP - Tại kỳ họp thứ 16, diễn ra ngày 17-3, HĐND tỉnh TT- Huế (khóa V) đã chính thức thông qua nghị quyết đặt tên đường thành phố Huế đợt VI, trong đó, có đường Trịnh Công Sơn.

Trước đó, Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố và công trình đô thị tỉnh TT- Huế, thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh, cũng đã có sự đồng thuận lớn trong việc lựa chọn, đề xuất lấy một con đường mới mở ven sông Hương để đặt tên cho cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.

Đường Trịnh Công Sơn thuộc phường Phú Cát, thành phố Huế, nằm ven bờ bắc sông Hương, với chiều dài 600m, nối đường Chi Lăng và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trước khi có tên chính thức, nơi đây thường được gọi đường Ven sông Hương. Theo tiểu sử tóm tắt tên đường trình tại kỳ họp, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939- 2001) là người quê làng Minh Hương, Hương Trà, TT- Huế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG