Huế- Quảng Ngãi: Báo động dịch lở mồm long móng lan rộng

Huế- Quảng Ngãi: Báo động dịch lở mồm long móng lan rộng
TP - Đến hôm qua (2/3), dịch lở mồm long móng (LMLM) đã được xác nhận xuất hiện tại thêm 3 địa phương khác là thị trấn Sịa và 2 xã Quảng An, Quảng Thành (huyện Quảng Điền) ngoài 2 địa phương là Phong Thu, Thủy An.

Tổng số gia súc bị LMLM tại Thừa Thiên - Huế trong những ngày vừa qua lên gần 100 con, tại 5 xã, thị trấn. Trước mắt, các địa phương đã trích ngân sách hỗ trợ cho các hộ có gia súc nhiễm bệnh tiến hành tiêu hủy, với mức 10.000 đồng/kg đối với lợn, 12.000 đồng/kg đối với trâu, bò.

Quảng Ngãi

Chiều ngày 1/3, tại thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, Trạm thú y huyện Mộ Đức đã tiến hành tiêu hủy 80 con heo của 12 hộ dân trong xã bị bệnh LMLM. Số heo này bị phát hiện mắc bệnh trong 2 ngày 27/2 và 1/3/2007.

Mỗi hộ dân có gia súc bị tiêu hủy được hỗ trợ 10.000 đồng/ kg đối với heo và 12.000 đồng/kg đối với trâu, bò. Hiện nay, xã Đức Phong vẫn còn 33 con trâu, bò của 14 hộ dân bị LMLM, Trạm thú y huyện đã cử cán bộ xuống các ổ dịch cấp thuốc và hướng dẫn nhân dân các biện pháp trị bệnh cho gia súc.

Trước đó, huyện Bình Sơn  tiêu hủy 44 con heo mắc bệnh.  Như vậy, kể từ khi công bố hết dịch LMLM (ngày 2/11/2006), đến nay dịch LMLM đã tái phát ở 5 xã, thuộc  2 huyện Bình Sơn và Mộ Đức.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.