“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội

TPO - Một tuần thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về việc tăng cường xử lý xe ba bánh, xe thô sơ chở hàng hoá cồng kềnh, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội vẫn có không ít vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 1 Sau một tuần thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình về việc tăng cường tuần tra xử lý xe thô sơ, xe ba bánh tự chế chở hàng hoá cồng kềnh hầu hết các tuyến phố vẫn có tình trạng xe vi phạm.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 2 Theo ghi nhận của Tiền Phong sáng 4/10, trên các tuyến đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Giải Phóng; Trương Định - Tân Mai; Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hồ Tùng Mậu; Đê La Thành - Hoàng Cầu; Trần Quang Khải - Hàng Khoai... hàng loạt xe ba bánh, xe thô sơ chở hàng hoá cồng kềnh, vi phạm luật giao thông vượt nhiều chốt cảnh sát nhưng không bị xử phạt.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 3 Một người phụ nữ chở hàng cho khách luôn phải nghiêng xe, lê chân giữ thăng bằng trên phố Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 4/10.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 4 Còn chiếc xe ba bánh trên đường Nguyễn Xiển chở hàng chục ống kim loại dài 7-8 m vượt chốt cảnh sát ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 5 Ngã ba Trần Quang Khải - Hàng Khoai vẫn luôn là điểm tấp nập các phương tiện chở hàng hoá cồng kềnh ra vào chợ Đồng Xuân, chợ hoa quả Long Biên.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 6 Chở hàng cồng kềnh nhưng nhiều người điều khiển xe cắt ngang đường, quay đầu trước ô tô khiến nhiều phương tiện khác phải phanh gấp, né tránh.

“Hung thần” xe ba bánh vẫn bủa vây Hà Nội ảnh 7 Cùng ngày, một tổ tuần tra Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội dùng thước đo chiều dài, chiều rộng để xử phạt vi phạm trên đường Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội) tuy nhiên, việc xử lý còn chưa triệt để. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.